Phong tỏa khu chung cư ở Daegu sau khi 46 người nhiễm Covid-19

07/03/2020 09:35 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 7.3 thông báo tính từ cuối ngày 6.3, có tổng cộng 6.767 ca bệnh COVID-19 với 44 người tử vong.

Theo thông báo, có thêm 174 ca COVID-19 tại Hàn Quốc tính từ lúc công bố thông tin dịch vào buổi chiều 6.3. Tổng số ca COVID-19 tăng từ 6.593 lên thành 6.767 ca, theo Yonhap. Số người tử vong vẫn không thay đổi (44 người).
Khoảng 60% tổng số ca nhiễm liên quan đến nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở thành phố Daegu. Giới chức y tế Hàn Quốc gần đây chuyển sự tập trung sang việc xét nghiệm cư dân tại Daegu vì mức độ lây lan trong cộng đồng đáng báo động tại thành phố 2,5 triệu dân này.

Nhân viên y tế tẩy trùng tại sân bay ở Daegu

Reuters

Theo Yonhap, nhà chức trách Daegu đã thiết lập lệnh phong tỏa đối với một khu chung cư trong thành phố sau khi phát hiện 46 cư dân tại đây bị nhiễm virus Corona chủng mới.
Chung cư có 2 tòa nhà cao 5 tầng do chính quyền quản lý, được ưu tiên cho phụ nữ chưa lấy chồng dưới 35 tuổi vào sinh sống. Tổng cộng có 141 người sống trong 137 căn hộ tại khu chung cư này. Hiện tại, chính quyền đã thông báo cho toàn bộ cư dân về lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

[VIDEO] Hàn Quốc lên án biện pháp cách ly Covid-19 của Nhật Bản là 'phi lý'

Đa số các ca COVID-19 đều được phát hiện tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiều tỉnh thành khác cũng thông báo có thêm ca bệnh mới.
Từ khi Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất từ ngày 23.2, giới chức y tế tập trung khống chế dịch lây lan tại 2 địa phương nói trên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.