Đó là nội dung được đặt ra và chia sẻ tại chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Những điều đặc biệt về điểm chuẩn năm 2026" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều qua 7.8.
Chương trình diễn đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều qua nêu những thông tin cần lưu ý về cách xây dựng điểm chuẩn xét tuyển năm nay
ẢNH: LÊ THANH HẢI
NGÀNH "HOT" ĐIỂM CHUẨN SẼ CAO HƠN ĐIỂM SÀN
Có mặt tại chương trình tư vấn, thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), cho biết năm nay trường ghi nhận các ngành kinh doanh, kinh tế, công nghệ thông tin, số lượng nguyện vọng (NV) đăng ký vượt trội. Bên cạnh đó, ngành luật dù có quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhưng số lượng thí sinh (TS) đăng ký vẫn rất cao.
Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thông tin HUTECH nhận được 37.000 NV đăng ký. "Nhóm ngành thu hút nhiều nhất là công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện với 2.000 NV/ngành. TS cũng có xu hướng lựa chọn các ngành mới đáp ứng nhu cầu của xã hội, ví dụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ô tô, quản trị kinh doanh, marketing... Đặc biệt năm 2026 là năm đầu tiên trường tuyển ngành y khoa, nhưng nhận được số lượng quan tâm khá lớn của TS", thạc sĩ Nhơn chia sẻ.
Dựa trên sự phân bổ tương quan số lượng NV giữa các nhóm ngành, thạc sĩ Nhơn cho rằng dự đoán nhóm ngành TS lựa chọn nhiều như công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, truyền thông đa phương tiện, logistics và quản lý chuỗi cung ứng... tại trường sẽ có điểm chuẩn cao hơn.
Tương tự, tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi nhận định điểm chuẩn năm nay sẽ không có chênh lệch so với mức điểm sàn (15 điểm). Ngoại trừ một số ngành có nhiều TS chọn như logistics, kinh doanh quốc tế, mọi năm có điểm chuẩn cao hơn một chút so với điểm sàn, thì năm nay dự đoán cũng sẽ tương tự.
"Quy chế tuyển sinh 2026 quy định kết quả xét tuyển được quy đổi ra mức tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Chắc chắn sẽ có sự chênh lệch giữa các phương thức, ví dụ một ngành có điểm chuẩn 15 ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT thì ở phương thức xét học bạ điểm chuẩn sẽ là 18. Mỗi ngành ở HUTECH có 6-12 tổ hợp xét tuyển, điểm chuẩn các tổ hợp môn sẽ giống nhau", thạc sĩ Nhơn cho hay.

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào đại học
ảnh: Đào Ngọc Thạch
NẾU TRÚNG TUYỂN NGÀNH KHÔNG YÊU THÍCH, CÓ NÊN NHẬP HỌC ?
Tại chương trình, TS nêu tình huống nếu do đặt sai NV nên trúng tuyển vào ngành mình không thực sự yêu thích thì có nên nhập học hay đợi xét tuyển bổ sung hoặc đợi năm sau thi lại?
Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi cho hay thực tế trong những năm qua, từng xảy ra nhiều tình huống dẫn đến sự tiếc nuối cho TS như đăng ký sai thứ tự ưu tiên nên dù đủ điểm trúng tuyển vào ngành mình yêu thích nhưng phải học ngành mình chưa thực sự yêu thích; hoặc không đủ điểm đậu NV 1, 2 mà đậu ở NV 3, 4, 5...
"Dù TS không đậu ngành học mong muốn do quá trình đăng ký NV bị sai lệch, các em cũng không nên quá tiếc nuối vì con đường học tập rất dài. Hiện nay các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng liên ngành và một ngành học sau khi tốt nghiệp có thể làm nhiều vị trí công việc khác nhau, nên các em vẫn có thể học ở ngành đã trúng tuyển. Nếu muốn, sau 1 năm các em đăng ký học song ngành ở ngành các em thực sự yêu thích", thạc sĩ Chi đưa ra lời khuyên.
Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn cho rằng: "Một phương án khác là TS từ chối nhập học và đợi xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên đợt này chỉ tiêu còn rất ít và có thể ngành các em yêu thích lại không xét tuyển. Vì thế cần cân nhắc thật kỹ.
Bình luận (0)