Tuyển sinh ĐH 2026: Bất ngờ những ngành nhiều thí sinh đăng ký

Các trường ĐH đã tải về dữ liệu thí sinh xét tuyển vào trường mình để chuẩn bị phương án điểm chuẩn. Ghi nhận thực tế từ các trường cho thấy có nhiều bất ngờ trong xu hướng thí sinh đăng ký ngành xét tuyển năm nay.

NGÀNH BẤT NGỜ CÓ SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ CAO

Đến nay, các trường ĐH đã tải về dữ liệu thí sinh xét tuyển của trường mình từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Dữ liệu gồm thông tin chi tiết tổng thí sinh (TS) đăng ký vào trường, tổng số nguyện vọng (NV) xét tuyển chung, số lượng theo từng thứ tự NV và thông tin xét tuyển vào từng ngành cụ thể.

Từ dữ liệu xét tuyển nhận được, các trường ĐH thực hiện rà soát, tính toán điểm cộng, điểm thưởng, chuẩn bị cho việc lọc ảo xét tuyển. Theo một cán bộ tuyển sinh, căn cứ trên dữ liệu xét tuyển năm nay và so sánh với tình hình năm ngoái, các trường sẽ tính toán kỹ lưỡng để đưa ra phương án điểm chuẩn dự kiến ban đầu cho lần lọc ảo đầu tiên từ ngày 4.8. Từ dữ liệu nhận được, các trường ĐH cũng đã có thống kê sơ bộ những ngành TS đăng ký NV xét tuyển nhiều trong năm nay.

Tuyển sinh ĐH 2026: Bất ngờ những ngành nhiều thí sinh đăng ký - Ảnh 1.

Các ngành thuộc lĩnh vực STEM có sức hút mạnh mẽ với thí sinh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết năm nay trường có gần 21.000 TS, số lượt NV 1 đến NV 3 chiếm gần 17.000 NV. Về cơ cấu ngành, nhóm ngành luật/luật kinh tế tiếp tục thu hút tốt. Các ngành hệ thống thông tin quản lý, kinh doanh quốc tế, kiểm toán, tài chính ngân hàng giữ sức hút cao. Các chuyên ngành mới như kinh tế số, kế toán và phân tích dữ liệu, luật và công nghệ bất ngờ có số NV đăng ký cao. Do đó, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành pháp luật năm nay sẽ nằm ở vùng khá cao trong khoảng 70-90/100 điểm.

Trong tổng số gần 146.000 lượt đăng ký NV Trường ĐH Công thương TP.HCM năm nay, các ngành thuộc lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có sức hút mạnh mẽ. Tính riêng từng ngành, ở nhóm ngành có tổng số lượt đăng ký cao nhất, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử dẫn đầu với 8.808 lượt, tiếp theo là logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 8.456 lượt, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt 7.221 lượt. Các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, công nghệ thực phẩm, marketing, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và công nghệ thông tin cũng nằm trong nhóm có sức hút lớn. Đáng chú ý, công nghệ thực phẩm là ngành có số lượng NV 1 cao nhất, trong khi logistics và quản lý chuỗi cung ứng liên tục dẫn đầu về số lượng đăng ký ở các NV 2, 3 và 4. Điều này cho thấy bên cạnh những ngành học truyền thống, các lĩnh vực gắn với kinh tế số, chuỗi cung ứng và công nghệ đang trở thành lựa chọn của nhiều TS.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, kết quả nói trên phản ánh xu hướng gia tăng lựa chọn các ngành STEM chung của TS cả nước năm nay. Phần lớn những ngành có lượng đăng ký cao đều thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật hoặc có tính liên ngành cao như logistics. Mặt khác, không chỉ nhóm ngành STEM, các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, ngoại ngữ và dịch vụ của trường vẫn có sức hút, như: marketing, quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, du lịch và quản trị khách sạn.

Ông Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và Tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức, cho hay theo dữ liệu từ hệ thống của Bộ GD-ĐT, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 3.000 TS đăng ký NV. Mặt bằng năng lực tiếng Anh của TS cũng được cải thiện đáng kể. Phần lớn TS đạt IELTS từ 6.0-7.0. Đáng chú ý, các ngành được TS quan tâm và đăng ký gồm: kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và máy tính. "Khá bất ngờ là 2 ngành mới của trường gồm kỹ thuật y sinh và quản trị số và kinh doanh quốc tế có nhiều TS đặt NV", ông Thư chia sẻ thêm.

Tuyển sinh ĐH 2026: Bất ngờ những ngành nhiều thí sinh đăng ký - Ảnh 3.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại một trường ĐH

ảnh: Đào Ngọc Thạch

TẬP TRUNG NGÀNH CÓ TÍNH ỨNG DỤNG, GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) cho biết năm 2026 trường tuyển sinh khoảng 7.000 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo. Theo dữ liệu đăng ký NV từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ, các nhóm ngành ngoại ngữ, truyền thông, quản trị và công nghệ thông tin tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của TS với hơn 80% số lượng đăng ký.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thống kê cho thấy năm nay trường có khoảng 37.000 lượt NV đăng ký, tập trung rõ vào các nhóm ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật - công nghệ, kinh doanh - quản trị và truyền thông sáng tạo.

Cụ thể, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với hơn 2.000 NV mỗi ngành. Tiếp theo là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cùng ghi nhận khoảng 1.500-1.800 NV. Ngoài ra, quản trị kinh doanh và marketing cũng thuộc nhóm được TS quan tâm cao, với hơn 1.000 NV mỗi ngành.

"Số liệu cho thấy TS đang ưu tiên những ngành có phạm vi nghề nghiệp rộng, gắn với sự phát triển của công nghệ, hoạt động sản xuất hiện đại và các mô hình kinh doanh mới. Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì sức hút khi chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cũng thu hút lượng NV đáng kể, phản ánh nhu cầu nhân lực khối ngành này", thạc sĩ Xuân Dung chia sẻ.

Ở nhóm kinh doanh - quản trị, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng nổi bật với số NV đăng ký cao. Quản trị kinh doanh và marketing cũng duy trì mức độ quan tâm đáng kể nhờ phạm vi ứng dụng rộng, phù hợp xu hướng kinh doanh trên nền tảng số và nhu cầu xây dựng thương hiệu trong môi trường cạnh tranh.

"Truyền thông đa phương tiện tiếp tục nằm trong nhóm ngành thu hút nhiều NV nhất, phản ánh sự quan tâm của người trẻ đối với sáng tạo nội dung, truyền thông số, thiết kế hình ảnh và sản xuất sản phẩm đa phương tiện. Sự phát triển nhanh của mạng xã hội, quảng cáo số và công nghiệp giải trí cũng đang mở rộng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này", bà Dung thông tin.

Về điểm chuẩn, thạc sĩ Xuân Dung nhận định trên cơ sở lượng đăng ký hiện tại và tương quan phổ điểm năm nay, các ngành công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, quản trị kinh doanh, marketing có khả năng đạt điểm chuẩn cao hơn điểm sàn xét tuyển.

Tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh, thông tin TS tiếp tục tập trung vào một số ngành học như quản trị kinh doanh, truyền thông đa phương tiện, tâm lý học, công nghệ thông tin và ngôn ngữ Anh. "Đây đều là những ngành duy trì sức hút ổn định trong nhiều năm và nhận được sự quan tâm lớn của TS khi đăng ký vào trường. Trong đó, quản trị kinh doanh tiếp tục là ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 14,5% tổng số NV. Kết quả này cho thấy nhóm ngành kinh doanh vẫn có sức hấp dẫn đáng kể đối với TS", thạc sĩ Tư nhận định.

Bên cạnh nhóm ngành kinh doanh, mức độ quan tâm dành cho truyền thông đa phương tiện, tâm lý học và công nghệ thông tin cho thấy TS đang ưu tiên những ngành có tính ứng dụng cao, khả năng mở rộng vị trí việc làm và thích ứng tốt với sự chuyển dịch của thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng.

Với tình hình đăng ký hiện tại, theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, dự kiến điểm chuẩn của một số ngành thu hút nhiều TS tại trường có thể chênh lệch khoảng 0,5 đến 1 điểm so với năm trước.

Những điều đặc biệt về điểm chuẩn ĐH năm 2026

Ngày 7.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Những điều đặc biệt về điểm chuẩn ĐH năm 2026". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Chương trình sẽ giải mã những thông tin về quy trình lọc ảo, dự báo xu hướng điểm và đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh sẵn sàng tâm lý trước giờ chốt danh sách trúng tuyển.

Chương trình diễn ra từ 14 -15 giờ, với sự tham dự của các chuyên gia: thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Bảo Hân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.