Điểm xung đột: Đòn hiểm đánh vào Hezbollah; độc chiêu ngụy trang của Nga

Điểm xung đột: Đòn hiểm đánh vào Hezbollah; độc chiêu ngụy trang của Nga

18/09/2024 23:00 GMT+7

Ngày 17.9, tại Li Băng đã xảy ra một diễn biến thảm khốc, gây thương tích cho hàng ngàn người và có nguy cơ làm leo thang cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.

Theo mô tả của các nhân chứng, vào lúc 15 giờ 30 phút, hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah nhận được một tin nhắn dường như do lãnh đạo nhóm này gửi. Các máy nhắn tin kêu bíp trong vài giây trước khi phát nổ.

Các nhân chứng mô tả khói bốc ra từ túi quần nhiều người, sau đó có tiếng nổ nghe như pháo hoa hoặc tiếng súng. Một nhân chứng đứng chờ bên ngoài bệnh viện Đại học Mỹ ở TP.Beirut mô tả: “Vùng ngoại ô như thành phố xác sống, máu vương vãi đầy đường”.

Bộ Y tế Li Băng cho biết có ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người khác bị thương liên quan hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin trên cả nước.

Một nhân chứng cho biết có nhiều người sở hữu loại máy nhắn tin như vậy ở Li Băng, và không chỉ có thành viên Hezbollah. Một bé gái 10 tuổi đã thiệt mạng vì đứng cạnh bố khi vụ nổ xảy, và bố của bé gái là thành viên Hezbollah.

Báo The New York Times dẫn lời hai thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Đại sứ Iran tại Li Băng, ông Mojtaba Amini cũng bị thương nặng trong một vụ nổ máy nhắn tin, và có thể đã hỏng một mắt và mắt còn lại cũng bị thương. Vì tình trạng thương tích nặng nên ông được chuyển về Tehran để cấp cứu.

Theo báo The New York Times, một nhân chứng cho hay “các máy nhắn tin, trong đó có cả thiết bị của Đại sứ Iran, đã phát ra âm thanh khoảng 10 giây trước khi nổ, do vậy nhiều nạn nhân đã đưa thiết bị lên gần mặt để kiểm tra tin nhắn, dẫn đến tình trạng bị thương nặng ở vùng mắt và mặt”.

Về thủ phạm gây ra vụ tấn công hàng loạt này, chắc chắn mọi nghi ngờ đều đổ dồn về một phía, đó là Israel.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Li Băng nói với hãng tin Reuters rằng cơ quan tình báo Mossad đã cài một lượng nhỏ chất nổ vào 5.000 máy nhắn tin do nhóm Hezbollah đặt hàng. Các máy nhắn tin này ban đầu được xác định là loại AR-924 do hãng Gold Apollo có trụ sở tại đảo Đài Loan sản xuất.

Tuy nhiên, công ty này đã đưa thông báo nói rõ mẫu máy nhắn tin liên quan đến vụ nổ hàng loạt tại Li Băng là do Công ty BAC Consulting, có trụ sở tại thủ đô Budapest của Hungary sản xuất. Công ty Gold Apollo chỉ cấp phép thương hiệu của mình cho công ty tại Hungary và không tham gia vào việc sản xuất các thiết bị.

Chuyển sang tình hình cuộc xung đột ở Ukraine. Rạng sáng 18.9, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây cháy nổ lớn tại thành phố Toropets thuộc vùng Tver của Nga. Thống đốc khu vực, Igor Rudenya, đã ra lệnh sơ tán một phần dân cư.

Theo chính quyền địa phương, lực lượng phòng không tiếp tục đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn trên bầu trời thành phố. Người dân địa phương cho biết một kho đạn dược lớn của quân đội Nga đã bị tấn công.

Cùng thời điểm, nhiều vụ nổ cũng được báo cáo ở các vùng Bryansk, Smolensk, Tula và Oryol của Nga.

Ở chiều ngược lại, không quân Ukraine nói đã bắn hạ 46 trong số 52 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm qua và rạng sáng 18.9. Phía Ukraine cũng nói rằng Nga đã bắn ba tên lửa dẫn đường, nhưng đều không đến được mục tiêu. Không thể xác minh các tuyên bố này.

Trong khi đó, ở miền đông Ukraine, có thông tin lực lượng Nga đã kiểm soát thêm một thị trấn ở Donetsk, rút ngắn con đường đến một thành phố hậu cần chiến lược của lực lượng Ukraine trong khu vực.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 18.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.