Điểm xung đột: Đồng minh chưa muốn đưa quân vào Ukraine; Mỹ giấu Nga thông tin khủng bố?

Điểm xung đột: Đồng minh chưa muốn đưa quân vào Ukraine; Mỹ giấu Nga thông tin khủng bố?

29/03/2024 21:04 GMT+7

Không quân Ukraine hôm nay thông báo trong đêm 28 và rạng sáng 29.3, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Thông báo này cho biết Nga đã triển khai 60 UAV và 39 tên lửa để tấn công, trong đó 84 tên lửa và UAV đã bị đánh chặn.

Theo nhà điều hành năng lượng Ukraine Ukrenergo, tên lửa và UAV Nga đã đánh trúng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền trung và miền tây nước này, khiến các cơ sở bị hư hại. DTEK, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết ba nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công.

Hồi tuần trước, Nga đã thực hiện cuộc không kích lớn nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu vào đầu năm 2022, làm hư hại các tổ máy tại một đập thủy điện và gây mất điện cho hơn một triệu người.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu các đồng minh tăng cường phòng không tại cuộc họp bất thường của Hội đồng NATO-Ukraine hôm qua 28.3 và cho biết gần như toàn bộ các cuộc tấn công của Nga thời gian qua là nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong khi đó, Moscow xem các cuộc tấn công gần đây là một phần trong chuỗi phản ứng nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực của Nga.

Giới lãnh đạo Ukraine trong những ngày qua không ngừng kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự. Không những thế, họ cũng đã nhắc đến khả năng NATO sẽ đưa quân vào hỗ trợ. Khả năng này đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hồi tháng 2, và theo hãng tin Bloomberg, Mỹ không hài lòng về điều này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.