Điểm xung đột: Israel quyết 'đánh rắn dập đầu', thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn?

Điểm xung đột: Israel quyết 'đánh rắn dập đầu', thủ lĩnh Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn?

04/10/2024 23:00 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm nay có bài giảng đầu tiên sau 5 năm tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Tehran, trước hàng ngàn tín đồ mang theo chân dung các thủ lĩnh của các nhóm vũ trang đã bị Israel ám sát.

Ông Khamenei nói cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1.10 là “hoàn toàn hợp pháp và chính đáng”. Ông cho rằng Mỹ và đồng minh đang bảo đảm an ninh cho Israel để biến nước này thành cửa ngõ xuất khẩu năng lượng từ khu vực sang phương Tây, nhưng “trục kháng chiến” sẽ không lùi bước trong cuộc chiến chống lại Israel.

Ông Khamenei ca ngợi hai nhóm vũ trang Hezbollah ở Li Băng và Hamas ở Gaza. Ông cho rằng vụ Hamas đột kích miền nam Israel gần một năm trước là “hợp lý và hợp pháp”, trong khi xung đột giữa Hezbollah với Israel hiện nay là “cuộc chiến sống còn cho toàn bộ khu vực”.

Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành tấn công vào Li Băng, và đã có một cuộc không kích vào gần trụ sở quốc hội Li Băng, tức là ở trung tâm thủ đô Beirut. Giới chức y tế Li Băng nói ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương do cuộc không kích mới của Israel.

Trong tuyên bố đưa ra sáng nay, Bộ Y tế Li Băng cho biết đã có 37 người thiệt mạng và 151 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào Li Băng trong 24 giờ qua. Còn theo một nguồn tin từ Bộ Giao thông và Công trình công cộng Li Băng, ít nhất một cuộc không kích của Israel vào sáng sớm cùng ngày đã xảy ra bên ngoài khu vực sân bay quốc tế Beirut.

Lúc này, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.10 cho hay ông đang thảo luận về khả năng Israel tấn công vào những các cơ sở dầu mỏ của Iran.

Cụ thể, khi được các phóng viên hỏi ông có ủng hộ việc Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không, Tổng thống Biden nói “chúng tôi đang thảo luận về điều đó”.

Sau phát biểu của ông Biden, giá dầu tăng 5% do lo ngại về bất ổn ở Trung Đông. AFP chỉ ra giá dầu thô WTI đã tăng tới 5% trước khi giảm nhẹ, ở mức khoảng 73 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng khoảng 4% lên 76,81 USD/thùng.

Giá dầu tăng có thể gây bất lợi lớn cho Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khi đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11 sắp tới, vì chi phí sinh hoạt là một vấn đề lớn đối với cử tri.

Tuy nhiên, ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không cho rằng trong ngày 3.10, Israel sẽ tiến hành bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với vụ Tehran phóng tên lửa vào Israel hôm 1.10.

Cơ quan Y tế Palestine cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy Hamas, khi Israel không kích trại tị nạn Tulkarem ở Bờ Tây. AFP ngày 4.10 dẫn một nguồn tin trong cơ quan an ninh Palestine cho hay đây là vụ tấn công chết chóc nhất ở Bờ Tây kể từ năm 2000. Israel được cho là nhắm vào căng tin trong một tòa nhà 4 tầng.

Quân đội Israel xác nhận rằng các máy bay chiến đấu nước này đã thực hiện cuộc tấn công ngày 3.10 trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet. Quân đội Israel cho biết cuộc không kích đã giết chết chỉ huy Hamas Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi và một số đặc vụ khác của Hamas. Israel cáo buộc ông Oufi tham gia vào nhiều cuộc tấn công ở Bờ Tây và đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác.

Quân đội Israel hôm qua cũng thông báo quan chức cấp cao của Hamas Rawhi Mushtaha đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel cách đây vài tháng. IDF mô tả Mushtaha là “cánh tay phải và là một trong những cộng sự thân cận nhất của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar”.

Kênh Channel 12 đưa tin ông Mushtaha là bạn tù lâu năm của thủ lĩnh Hamas Sinwar trong trại giam ở Israel. Sau đó, ông Mushtaha được thả cùng thời điểm với ông Sinwar trong thỏa thuận Shalit năm 2011 và là một trong năm kiến trúc sư chính của cuộc tấn công ngày 7.10.2023 vào miền nam Israel.

Ông Mushtaha cũng được coi là nhân vật cấp cao nhất trong cơ quan chính trị Hamas ở Dải Gaza và là một trong những đặc vụ cấp cao nhất của Hamas, có tác động trực tiếp đến các quyết định liên quan việc triển khai lực lượng của nhóm này.

Hamas chưa xác nhận cái chết của các quan chức cấp cao nói trên. Israel cho rằng Hamas đang che giấu tổn thất của nhóm để ngăn chặn việc mất tinh thần.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.10.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.