Điểm xung đột: Israel tấn công Li Băng; hé lộ vũ khí giết thủ lĩnh Hamas

Điểm xung đột: Israel tấn công Li Băng; hé lộ vũ khí giết thủ lĩnh Hamas

04/08/2024 23:00 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 3.8 cho hay các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một số tòa nhà của lực lượng Hezbollah ở các khu vực phía nam Li Băng. Xe tăng của IDF cũng nã pháo vào những địa điểm của Hezbollah ở miền nam Li Băng.

Trong khi đó, Hezbollah nhận trách nhiệm một số cuộc tấn công bằng rốc két nhằm vào các cộng đồng người Israel và các đồn của IDF dọc biên giới, ở phía bắc và phía tây khu vực Galilee.

IDF cho biết ít nhất một quả đạn đã bắn trúng cộng đồng Avivim, nhưng không gây thương vong. Israel cho biết quân đội đã pháo kích các địa điểm phóng rốc két ở miền nam Li Băng.

Trước bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng, Đài Al Jazeera ngày 3.8 đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Li Băng kêu gọi công dân rời nước này do lo ngại xung đột bùng nổ giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng, cũng như sẽ lan rộng trong khu vực.

Trong thông cáo, Đại sứ quán Mỹ cho biết “Chúng tôi khuyến khích những người muốn rời khỏi Li Băng hãy đặt bất kỳ vé nào có sẵn cho họ, ngay cả khi chuyến bay đó không khởi hành ngay lập tức hoặc không theo lộ trình lựa chọn đầu tiên của họ”.

Thông báo nói thêm “Chúng tôi khuyến cáo rằng công dân Mỹ chọn không rời khỏi Li Băng nên chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp và chuẩn bị trú ẩn tại chỗ trong một thời gian dài”.

Cùng ngày, chính phủ Anh kêu gọi công dân rời Li Băng ngay lập tức, do “căng thẳng đang cao và tình hình có thể xuống cấp nhanh chóng”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 3.8 bày tỏ “lo ngại sâu sắc về tốc độ leo thang căng thẳng gia tăng nguy hiểm” trong khu vực, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ Li Băng trong việc đương đầu với các mối đe dọa xung quanh.

Về tình hình xung đột tại Ukraine, Reuters ngày 3.8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã phá hủy ít nhất 76 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công, trong đó có 36 chiếc tại vùng Rostov và 17 chiếc tại vùng Oryol.

Phòng không Nga đã vô hiệu hóa 8 UAV trên khu vực Kursk và 9 chiếc khác tại vùng Belgorod giáp với Ukraine.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã nhắm vào một kho dầu, gây cháy nổ nhưng không có thương vong.

Tại Ukraine, một quan chức địa phương ở Vinnytsia ngày 3.8 cho hay UAV Nga tấn công trong đêm gây thiệt hại hạ tầng trọng yếu tại tỉnh này. Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 24 trong số 29 UAV do Nga phóng trong cuộc tấn công qua đêm trên 9 khu vực.

Thống đốc tỉnh Kherson Oleksander Prokudin cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 5 UAV trên khu vực này vào ngày 2.8. Các cuộc tấn công của Nga vào khu vực này trong ngày qua đã trúng vào cơ sở hạ tầng quan trọng, một tòa nhà hành chính và 9 ngôi nhà dân.

Quân đội Ukraine cho hay vừa tấn công trúng tàu ngầm, tên lửa phòng không Nga ở Crimea. Quân đội cho biết cuộc tấn công của họ đã làm hỏng đáng kể bốn bệ phóng của hệ thống phòng không S-400, và đánh chìm tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga tại cảng Sevastopol ở Crimea.

Nga chưa lập tức đưa ra bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày 3.8, Giám đốc Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tiết lộ đang làm việc về một “giải pháp phức tạp” có thể phá cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đại lục Nga trong vài tháng tới.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông cho biết “công việc đang tiếp tục” nhằm phá hủy cây cầu, vốn là tuyến tiếp tế quan trọng cho quân Nga ở Ukraine. Ông nói thêm: “Mọi người đều đang làm việc về các cuộc tấn công tầm xa. Tất cả những điều này đòi hỏi, có thể nói là một giải pháp phức tạp”.

Cầu Kerch bị thiệt hại nặng nề do Ukraine tấn công vào tháng 10.2022 và tháng 7.2023, buộc Nga phải tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Theo trang The Kyiv Independent, một cần cẩu xây dựng nổi xuất hiện ở eo biển Kerch vào tháng trước và số lượng sà lan bảo vệ cây cầu khỏi xuồng tấn công không người lái của Ukraine đã tăng lên.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.