Điểm xung đột: Israel vượt phòng tuyến Hamas; Nga bắn cháy thêm xe tăng Leopard 2 Ukraine

Điểm xung đột: Israel vượt phòng tuyến Hamas; Nga bắn cháy thêm xe tăng Leopard 2 Ukraine

02/11/2023 23:45 GMT+7

Một quan chức của Hamas đã cảnh báo nhóm này sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công tương tự như vụ đột kích ngày 7.10 vào Israel.

Ông Ghazi Hamad, một quan chức văn phòng chính trị Hamas, khi trả lời phỏng vấn truyền hình Li Băng mới đây tuyên bố lực lượng này có “lòng quyết tâm, giải pháp, và sức chiến đấu”, cũng như luôn sẵn sàng hy sinh.

Ông Hamad nói Israel đã “tạo ra thảm họa an ninh, quân sự và chính trị với các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo”, và vì vậy phải bị loại trừ.

Ở phía ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 1.11 đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ tiếp tục cuộc xung đột với Hamas dù phải chịu "tổn thất đau đớn" trong chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.

Quân đội Israel cũng thông báo đã chọc thủng được phòng tuyến đầu tiên của Hamas ở Dải Gaza và tiến được đến cửa ngõ thành phố Gaza.

Văn phòng truyền thông chính phủ do Hamas điều hành cho biết tổng cộng đã có đến 195 người Palestine thiệt mạng trong 2 đợt không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia vào 2 ngày 31.10 và 1.11.

Văn phòng này cho biết khoảng 120 người vẫn mất tích dưới đống đổ nát và ít nhất 777 người khác bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận các cuộc tập kích này nhằm "đánh sập đường hầm" của Tiểu đoàn Trung tâm Jabaliya thuộc Hamas trong, làm nhiều tay súng thiệt mạng, trong đó có hai chỉ huy.

Israel cho rằng tiểu đoàn này xây dựng các sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự ở trại tị nạn Jabalia.

Trại tị nạn Jabaliya được thành lập ở phía bắc Dải Gaza từ năm 1948 để tiếp nhận những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa sau khi Israel lập quốc. Đây là một trong những nơi đông đúc nhất ở Gaza, với hơn 110.000 người sinh sống trên diện tích khoảng 1,4 km2, theo LHQ.

Israel không tiết lộ về loại vũ khí tấn công trại Jabalia, nhưng các chuyên gia cho rằng dựa nhiều khả năng bom dẫn đường JDAM nặng khoảng 900 kg/quả đã được sử dụng.

Hamas cũng thông báo 7 con tin, trong đó có ba người mang hộ chiếu nước ngoài, thiệt mạng cuộc tấn công trại tị nạn.

Hôm 1.11, văn phòng nhân quyền LHQ cho biết cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia hôm 31.10 có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có mặt tại Israel trong ngày 2.11 (giờ địa phương). Theo người phát ngôn của ông Blinken, mục đích của chuyến đi là thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với việc Israel quyết tâm tiêu diệt Hamas, nhưng cũng khẳng định lại sự cần thiết phải giảm thiểu thương vong cho dân thường Palestine ở Gaza.

Theo một bài báo trên tờ Washington Post gần đây, sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho Israel đang phải đối diện áp lực ngày càng tăng khi một số thành viên đảng Dân chủ cảnh báo về cách thức Israel tiến hành tấn công trả đũa ở Dải Gaza.

Ngay từ đầu, Tổng thống Joe Biden đã thể hiện rõ lập trường ủng hộ Israel. Tuy nhiên, phản ứng của ông dường như đã thay đổi trong những ngày gần đây khi tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng tồi tệ và số dân thường thiệt mạng đang tăng lên.

Mới đây, khi ông Biden đang phát biểu tại một buổi gây quỹ tranh cử, một người ở dưới đã hét lên: “Là một giáo sĩ Do Thái, tôi cần ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”. Tổng thống Biden đã trả lời rằng ông nghĩ cần có “tạm dừng”, tạo thời gian để đưa con tin ra ngoài.

Lượng con tin lên đến hơn 200 người mà lực lượng Hamas cầm giữ đang gây nhiều khó khăn cho chiến dịch của Israel. Hamas cũng lợi dụng điều này để tạo chiến dịch thông tin gây chia rẽ trong xã hội Israel. Một ví dụ gần đây là một video cho thấy các con tin đang bị bắt giữ đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Bejamin Netanyahu. Đáp lại, ông Netanyahu đã lên án video này, đồng thời kiên quyết bác bỏ lệnh ngừng bắn.

Chuyển sang thông tin chiến sự Ukraine, trong bản tin cập nhật tình hình xung đột, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể đã mất ít nhất 4 bệ phóng tên lửa đất đối không tầm xa do các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần qua.

Theo tình báo Anh, Nga từ lâu đã ưu tiên các hệ thống SAM tầm xa một thành phần quan trọng trong chiến lược quân sự của mình. Những tốn thất gần đây cho thấy hệ thống phòng không tích hợp của Nga tiếp tục gặp khó khăn trước các vũ khí tấn công chính xác hiện đại.

Nga chưa có phản hồi về nhận định vừa rồi. Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy hơn 1.400 mục tiêu trên không của Ukraine trong tháng qua, trong đó có 37 máy bay và 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất.

Theo Bộ trưởng SHoigu, con số 37 máy bay bị các hệ thống phòng không Nga bắn rơi vào tháng trước là gần gấp đôi con số tiêm kích F-16 mà các nước phương Tây đã hứa cung cấp cho Ukraine.

Riêng trong ngày 1.11, Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 2 chiếc Su-27 của Ukraine tại vùng Donetsk trong vòng 24 giờ trước đó. Ukraine chưa có bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó kêu gọi các đồng minh kiên nhẫn với nỗ lực phản công của Kyiv và không nên mong đợi một chiến thắng ngay lập tức. Ông khẳng định quyết tâm của nước này, và tuyên bố trận chiến của Ukraine trước lực lượng Nga ở biển Đen xứng đáng được ghi vào sử sách.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny mới đây bất ngờ thừa nhận rằng xung đột Ukraine đang đi vào ngõ cụt và do đó quân đội Ukraine sẽ không thể đạt được bước đột phá.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Economist, tướng Zaluzhny nói: "Giống như trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng ta đã đạt đến trình độ phát triển công nghệ tối đa, khiến chúng ta rơi vào ngõ cụt. Rõ ràng sẽ không có một bước đột phá nào".

Theo tướng Zaluzhny, khi tình hình đã đi vào ngõ cụt, điều duy nhất có thể làm xoay chuyển tình thế là một bước nhảy vọt về công nghệ.

Đây là một phát ngôn bất ngờ, trong bối cảnh Ukraine trong những ngày qua vẫn tiếp tục chiến dịch phản công ở miền đông và miền nam, và vẫn tiếp tục tung các đơn vị mạnh ra trận. Hệ quả là có thêm nhiều xe tăng chủ lực phương Tây đã bị Nga bắn cháy trên các mặt trận.

Theo thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksii Danilov, Nga đang chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine một khi nhiệt độ giảm xuống vào mùa đông.

Tờ The Kyiv Independent dẫn lời ông Danilov nói: "Nga đang chuẩn bị gây thiệt hại chúng ta khi nhiệt độ mùa đông đến. Họ sẽ cố gắng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta, nơi đảm bảo cho các hoạt động hàng ngày".

Ông Danilov cho biết Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời nói thêm rằng hầu hết cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này nằm trong tầm kiểm soát và các đồng minh đang cung cấp thêm cho Kyiv hệ thống phòng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.