Điểm xung đột: Lính Mỹ chết, ông Biden chịu áp lực; tham ô lớn ở Ukraine

Điểm xung đột: Lính Mỹ chết, ông Biden chịu áp lực; tham ô lớn ở Ukraine

29/01/2024 21:22 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tối 28.1 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một số kho đạn dược và nhiên liệu của Ukraine ở hai tỉnh Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia, theo hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố 118 đơn vị pháo binh của Ukraine cũng bị bắn trúng tại 137 khu vực.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 rốc két thuộc hệ thống HIMARS và Uragan, đồng thời phá hủy 28 UAV của quân đội Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Đến khuya 28.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này đang cố thủ và cạn dần đạn trong lúc lực lượng Nga tấn công dọc theo phần lớn chiến tuyến.

Giao tranh diễn ra dữ dội trại khu vực đông bắc, dọc theo địa giới hành chính giữa tỉnh Luhansk và Kharkiv. Quân đội Ukraine đầu tuần trước tuyên bố rút khỏi làng Krakhmalnoye để giữ các vị trí phòng thủ thuận lợi trên vùng đất cao hơn, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục gây áp lực trong khu vực.

Khi xung đột với Nga ngày một kéo dài và khó khăn, Ukraine vẫn đang nỗ lực để gia nhập khối quân sự NATO và Liên minh châu Âu (EU). Cả hai liên minh này đều đã bật đèn xanh cho các bước đầu của quá trình kết nạp thành viên.

Đối với EU, một trong các điều kiện để gia nhập, chính là việc Ukraine phải công khai và minh bạch trong thu nhập, chi tiêu, đồng thời giải quyết được tình trạng tham nhũng. Đó là nguyên nhân vì sao Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu công bố thu nhập của chính ông và gia đình.

Bên cạnh đó, âm mưu tham nhũng trong quân đội vừa bị Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) phanh phui, khi 5 quan chức và nhiều nhân vật khác bị cho lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô 40 triệu USD tiền phân bổ cho việc mua vũ khí giữa lúc xung đột với Nga.

Tại Dải Gaza, quân đội Israel hôm 29.1 cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt hàng chục tay súng Palestine trên khắp Dải Gaza trong 24 giờ qua, trong đó có 4 người được phát hiện đang chuẩn bị phục kích quân đội gần bệnh viện Al-Amal ở miền nam TP.Khan Younis.

Trong khi đó, theo báo The Wall Street Journal, các quan chức Mỹ cho rằng Israel mới làm hư hại từ 20-40% hệ thống đường hầm của Hamas.

Quân đội Israel đã tìm cách phá hủy đường hầm của Hamas tại Dải Gaza bằng nhiều biện pháp, như bơm nước vào để làm ngập địa đạo, dùng máy bay không kích hoặc cài thuốc nổ đánh sập. Công binh Israel cũng sử dụng chó nghiệp vụ và robot quân sự để săn tìm, khám xét các đường hầm của Hamas.

Con số 20-40% đường hầm Hamas bị phá hủy kể từ đầu chiến sự đến nay chỉ là ước tính, một phần do Israel và Mỹ chưa nắm được chính xác chiều dài cụ thể của mạng lưới địa đạo do lực lượng này xây dựng. Giới lãnh đạo Hamas từng tuyên bố hệ thống đường hầm của nhóm ở Dải Gaza có tổng chiều dài hơn 500km, song số liệu này chưa được kiểm chứng.

Quân đội Israel chưa xác nhận số liệu được The Wall Street Journal đưa ra.

Thương vong dân sự quá lớn trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã buộc Mỹ phải cân nhắc gây sức ép để đồng minh giảm mức độ cứng rắn. Theo đài NBC, các quan chức Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thảo luận việc dùng các thương vụ vũ khí làm đòn bẩy khiến Israel giảm quy mô tấn công quân sự tại Dải Gaza.

Theo chỉ đạo của Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét lại những vũ khí nào Israel đã đề nghị mà có thể dùng làm đòn bẩy. Lầu Năm Góc chưa ra quyết định. Các nguồn tin cho biết giới chức Israel tiếp tục đề nghị Mỹ bán thêm vũ khí, gồm bom đạn dược và vũ khí phòng không.

Mỹ đồng thời cũng phải đối mặt với các căng thẳng khác đang gia tăng trong khu vực. Tổng thống Biden ngày 28.1 nói rằng 3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Mỹ ở Jordan.

Tổng thống Biden cho hay vụ tấn công xảy ra vào tối 27.1, nhắm vào lực lượng Mỹ đóng ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria.

Ngay sau thông tin này, chính quyền của ông đang đối mặt trước áp lực ngày càng tăng, về việc phải có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với Iran, so với những gì Washington đã làm từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào tháng 10.2023.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 29.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.