Điểm xung đột: Nga dọa đánh trả NATO; ông Biden có kế hoạch ngừng bắn cho Gaza

Điểm xung đột: Nga dọa đánh trả NATO; ông Biden có kế hoạch ngừng bắn cho Gaza

01/06/2024 22:20 GMT+7

Trang The Kyiv Independent dẫn báo cáo cập nhật của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin lực lượng Ukraine đã tấn công một bến phà và kho dầu tại cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar (miền nam Nga) bằng tên lửa vào đầu ngày 31.5.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng vụ tấn công này là một phần trong chiến dịch lớn hơn của quân đội Ukraine và cơ quan an ninh SBU nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng Nga tại Crimea, vốn bị Moscow sáp nhập hồi năm 2014 bất chấp sự phản đối của Kyiv.

Quân đội Ukraine báo cáo về các vụ nổ tại khu vực kho dầu trong khi đang xác minh thiệt hại từ cuộc tấn công, được thực hiện bằng tên lửa Neptune do nước này sản xuất. Thông báo cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng tấn công một kho dầu khác ở khu vực Krasnodar.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram rằng lực lượng phòng không đã phá hủy 5 tên lửa và 29 UAV nhắm vào Krasnodar. Theo các quan chức địa phương của Nga, các mảnh vỡ của UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở quận Temryuk, làm hư hại một số thùng chứa đầy nhiên liệu và làm hai người bị thương.

Giữa lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa xác nhận việc Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Theo Reuters, ông Blinken nói rằng Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiêu diệt các mục tiêu tại Nga đang tấn công thành phố Kharkiv của Ukraine.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Tổng thống Biden nới lỏng hạn chế đối với Ukraine trong vấn đề vũ khí. Lần đầu tiên là khi ông quyết định cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine sau một thời gian từ chối. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 300km.

Các quan chức Mỹ ngày 30.5 nói rằng Mỹ vẫn không thay đổi quan điểm về việc cấm Ukraine sử dụng ATACMS và các vũ khí tầm xa khác để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng Ukraine chỉ được sử dụng Hệ thống rốc két phóng loạt dẫn đường (GMLRS), Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và các loại pháo cho mục đích bảo vệ Kharkiv.

Về tình hình xung đột tại Dải Gaza, quân đội Israel thông báo đã kết thúc các hoạt động ở khu vực Jabalia phía bắc Gaza sau nhiều ngày giao tranh dữ dội, đồng thời thăm dò sâu hơn vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza để nhắm mục tiêu vào nơi mà họ cho là điểm cố thủ lớn cuối cùng của Hamas.

Sau phát biểu của ông Biden, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến ở Gaza sẽ không chấm dứt cho đến khi loại trừ được năng lực điều hành và gây chiến của Hamas.

Trong khi đó, Tổng thống Biden cho biết Israel đã đề xuất một lệnh ngừng bắn mới ở Gaza để đổi lấy việc thả các con tin và kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất mới, nói rằng đây là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột.

Hamas phản ứng tích cực với đề xuất của ông Biden khi cho biết họ sẵn sàng tham gia “tích cực và mang tính xây dựng” với bất kỳ đề xuất nào dựa trên lệnh ngừng bắn lâu dài, việc rút quân của Israel, tái thiết Gaza, sự trở lại của những người phải di tản và một thỏa thuận trao đổi tù nhân “thực sự” nếu Israel “tuyên bố rõ ràng cam kết với thỏa thuận đó”.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã ủy quyền cho nhóm đàm phán của mình đưa ra thỏa thuận này, “đồng thời nhấn mạnh rằng chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu, bao gồm việc trao trả tất cả các con tin của chúng tôi và tiêu diệt quân đội và năng lực điều hành của Hamas”.

Trong ngày 31.5, Ngoại trưởng Mỹ tìm cách gây áp lực để Hamas chấp nhận kế hoạch ngừng bắn mới.

Theo AFP, trong cuộc gọi với lãnh đạo giới ngoại giao Jordan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Blinken “nhấn mạnh rằng Hamas nên chấp nhận thỏa thuận mà không trì hoãn”. Nhà ngoại giao nói rõ rằng đề xuất này có lợi cho cả người Israel và người Palestine, cũng như an ninh lâu dài của khu vực.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 1.6.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.