Điểm xung đột: Nga đòi Ukraine dẫn độ quan chức; NATO có lợi khi 'mơ hồ chiến lược'

Điểm xung đột: Nga đòi Ukraine dẫn độ quan chức; NATO có lợi khi 'mơ hồ chiến lược'

01/04/2024 23:45 GMT+7

Liên quan chiến sự tại Ukraine, các kênh quan sát quân sự thân Nga đưa tin giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Một tin đáng lưu ý là quân Nga đã kiểm soát thêm được một làng quan trọng ở vùng Donetsk là làng Vodyane. Diễn biến này sẽ giúp Nga có thêm lợi thế để mở rộng kiểm soát thêm những làng khác trên hướng tấn công phía tây, dần dần đẩy lùi lực lượng Ukraine ra xa khỏi thủ phủ Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31.3 cho hay lực lượng không quân nước này trong ngày đã tiến hành tập kích ồ ạt nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và lĩnh vực công nghiệp khí đốt của Ukraine. Cuộc tập kích này sử dụng các vũ khí tầm xa trên không với độ chính xác cao, cùng với các máy bay không người lái (UAV).

Theo Bộ quốc phòng Nga, “đợt tập kích làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng liên quan sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị và đạn dược” của Ukraine.

Trong khi đó quân đội Ukraine trong ngày 31.3 xác nhận lực lượng Nga tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tỉnh Odessa và Kherson. Reuters dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho hay phía Nga phóng 16 tên lửa và 11 UAV, trong đó phía Ukraine bắn rơi 9 tên lửa và 9 UAV.

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine là DTEK cho hay đến nay đã có 5 trong số 6 nhà máy bị thiệt hại khiến công ty mất 80% công suất và có thể mất 18 tháng sửa chữa.

Trong diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang, chính quyền Moscow mới đây đã yêu cầu phía Ukraine “bắt giữ và dẫn độ” các quan chức cơ quan an ninh của nước này vì cáo buộc liên quan đến các âm mưu tấn công khủng bố và ám sát bên trong lãnh thổ Nga.

Hãng AFP ngày 31.3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho hay nước này sẽ cung cấp hàng trăm xe bọc thép VAB chở quân và tên lửa phòng không, trong gói viện trợ mới dành cho Ukraine.

Pháp hiện đang loại bỏ dần đội xe bọc thép VAB của mình, một số trong số đó đã hơn 40 năm tuổi, bằng xe bọc thép Griffon mới, nhưng ông Lecornu cho biết các mẫu cũ “vẫn hoạt động”. Nhờ đó, Pháp có thể cung cấp cho Ukraine “hàng trăm chiếc cho năm 2024 và đầu năm 2025”, ông cho biết.

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ cung cấp cho Ukraine thêm tên lửa phòng không Aster 30 cho các bệ phóng SAMP/T, tương tự như hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp.

Ông Lecornu cũng cho biết “Pháp cũng đang phát triển các loại vũ khí điều khiển từ xa trong thời gian rất ngắn để chuyển đến Ukraine bắt đầu từ mùa hè này”.

Chính phủ Pháp đang thúc đẩy các công ty quốc phòng tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine nhằm đối phó lực lượng Nga.

Pháp trong thời gian gần đây đã có nhiều các phát biểu cho thấy họ phản đối Nga mạnh mẽ hơn, liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đặc biệt là tuyên bố không loại trừ khả năng điều bộ binh phương Tây đến Ukraine của Tổng thống Emmanuel Macron.

Đó là một tuyên bố gây nhiều tranh cãi, và khá nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Đức, đã bác bỏ khả năng đưa quân đến Ukraine. Tuy nhiên mới đây, các quan chức cấp cao ở Phần Lan và Lithuania tỏ ra đồng ý với phát biểu của Tổng thống Pháp Macron.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 1.4.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.