Điểm xung đột: Nga tố Ukraine bắn rơi máy bay chở tù binh; Houthi bắn trúng tàu chiến Mỹ?

Điểm xung đột: Nga tố Ukraine bắn rơi máy bay chở tù binh; Houthi bắn trúng tàu chiến Mỹ?

25/01/2024 20:40 GMT+7

Liên Hiệp Quốc hôm 24.1 cho biết xe tăng của Israel đã tấn công một khu nhà ở của cơ quan này tại Gaza, nơi dùng làm chỗ trú ẩn cho những người dân Palestine di tản, gây ra “thương vong hàng loạt”.

Tuy nhiên, Israel phủ nhận lực lượng của mình chịu trách nhiệm và cho rằng Hamas có thể đã tiến hành vụ pháo kích.

Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm dạy nghề có 30.000 người mất nhà cửa ở Khan Younis, thành phố chính phía nam Gaza. Vụ việc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Số thương vong thực tế có thể cao hơn.

Điều phối viên Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Lãnh thổ Palestine James McGoldrick cho biết: “Thương vong hàng loạt đã xảy ra, một số tòa nhà bốc cháy và có báo cáo về người chết. Nhiều người đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường nhưng không thể làm được”.

Còn ông Thomas White, giám đốc phụ trách vấn đề Gaza của cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine thì cho biết hai quả đạn xe tăng đã bắn trúng một trong những tòa nhà của trung tâm, nơi có khoảng 800 người di tản đang trú ẩn.

Trong khi đó ở khu vực biển Đỏ, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một số tàu chiến Mỹ hộ tống hai tàu thương mại ở vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab bằng tên lửa đạn đạo vào ngày 24.1.

Trong một tuyên bố cùng ngày các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ tán thành một sửa đổi luật ủng hộ một giải pháp cho mâu thuẫn giữa người Israel và người Palestine. Theo đó, đảm bảo hai nhà nước có thể cùng tồn tại, đảm bảo sự an toàn, dân chủ của nhà nước Do Thái và hoàn thành khát vọng hợp thức của người Palestine về một nhà nước của riêng họ.

Theo Reuters, thượng nghị sĩ Brian Schatz là người giới thiệu văn kiện trên, là một sửa đổi trong dự luật viện trợ an ninh cho Israel sắp tới. “Điều sẽ quyết định tương lai của Israel và Palestine là liệu có hy vọng hay không và giải pháp hai nhà nước phải là hy vọng đó”, ông Schatz nói trong cuộc họp báo.

Trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas căng thẳng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tháng này tuyên bố phản đối hình thành nhà nước Palestine nếu không đảm bảo an ninh cho Israel.

Tuyên bố gây ra sự lo ngại từ cộng đồng quốc tế, gồm Mỹ - đồng minh lớn nhất của Israel. Washington cho rằng giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực.

Ngoài ra, nhiều nghị sĩ Dân chủ đang thúc đẩy Tổng thống Mỹ Joe Biden làm nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng số thương vong tại Dải Gaza ngày càng tăng cao.

Trong 24 giờ qua, có một vụ việc khác cũng cực kỳ kỳ lạ đã xảy ra ở tỉnh Belgorod (Nga). Theo đó, nhiều video trên mạng xã hội cho thấy một máy bay lớn xuất hiện ở nơi này. Máy bay sau đó rơi xuống và tạo ra một quả cầu lửa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay trên là IL-76, chở 65 binh sĩ Ukraine bị các lực lượng của Moscow bắt giữ. Ngoài ra, trên chuyến bay còn có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người bảo vệ.

Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đóng quân ở tỉnh Kharkiv đã bắn 2 tên lửa vào máy bay vận tải và mô tả vụ việc là một “hành động khủng bố”. Các cơ quan cứu hộ đưa tin cả hai hộp đen của chiếc máy bay này cũng đã được trục vớt.

Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế và cho hay cơ quan tình báo quân sự nước này đang xác minh số phận của các tù binh. Nhưng Ukraine không xác nhận hay bác bỏ cáo buộc nước này bắn rơi máy bay.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 25.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.