Điểm xung đột: Ông Putin có tuyên bố mới; lính Israel dùng người Palestine làm lá chắn sống ở Gaza

Điểm xung đột: Ông Putin có tuyên bố mới; lính Israel dùng người Palestine làm lá chắn sống ở Gaza

17/01/2024 21:53 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào “trụ sở gián điệp” của cơ quan tình báo Mossad của Israel gần TP.Erbil thuộc vùng Kurdistan ở miền bắc Iraq.

Trước đó, Iran đã thề sẽ trả thù cho vụ sát hại ba thành viên của IRGC ở Syria vào tháng trước. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với tuyên bố trên của IRGC.

Bên cạnh đó, vào hôm 15.1 Iran cũng đã phóng tên lửa đạn đạo vào nơi mà Tehran nói là cơ sở khủng bố của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại tỉnh Idlib, miền bắc Syria. Khoảng cách từ nơi phóng đến mục tiêu là khoảng 1.280km, và đó khoảng cách tấn công xa nhất bằng tên lửa mà Iran từng thực hiện cho tới nay.

Đến ngày 16.1, Iran lại công bố một vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái vào một nhóm được cho là khủng bố ở Pakistan.

Quân đội Mỹ mới đây thông báo đã phá hủy 4 tên lửa chống hạm mà Houthi chuẩn bị phóng từ một địa điểm ở Yemen nhằm vào các tàu ở biển Đỏ.

Bộ chỉ huy Trung tâm của Mỹ cho biết: “Lực lượng Mỹ lúc 4 giờ 15 (ngày 16.1, theo giờ địa phương) đã tập kích phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi. Những tên lửa này chuẩn bị được phóng từ vị trí Houthi kiểm soát ở Yemen, tạo ra mối đe dọa cận kề đến tàu hàng và tàu hải quân Mỹ tại khu vực”.

Nhà Trắng cùng ngày xác nhận thông tin, đánh dấu lần thứ ba lực lượng Mỹ tập kích Houthi ở Yemen trong chưa đầy một tuần.

Thời gian gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã tập kích tàu hàng đi qua biển Đỏ sau khi chiến sự ở Dải Gaza bùng phát đầu tháng 10.2023. Mục đích, theo Houthi, là để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch quân sự ở Gaza.

Hôm 12.1 là lần đầu tiên Mỹ và đồng minh tiến hành tập kích vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Trong lần đó, Mỹ đã phối hợp với Anh oanh tạc gần 30 địa điểm tại Yemen. Tuy nhiên, ở 2 đợt tập kích sau đó vào ngày 13 và 16.1, Mỹ đã tiến hành một mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 15.1 để ngỏ khả năng tiếp tục tấn công Houthi nếu nhóm không chấm dứt những cuộc tập kích trên biển Đỏ. Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 16.1 nói Pháp chọn cách tiếp cận “phòng vệ” và không tham gia các đợt tấn công do Mỹ dẫn đầu để tránh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Tình trạng xung đột ở biển Đỏ leo thang trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel kéo dài hơn 3 tháng mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Israel hôm 16.1 tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục tay súng người Palestine xung quanh thị trấn Beit Lahia thuộc bắc Gaza và phát hiện khoảng 100 bệ phóng rốc két. Tuy nhiên, đã có thêm nhiều dân thường ở Gaza phải thiệt mạng.

Về tình hình Ukraine, Tổng thống nước này là ông Volodymyr Zelensky đang có mặt ở Davos (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), với nhiệm vụ nặng nề là tìm cách củng cố sự ủng hộ và dòng viện trợ từ phương Tây.

Trong các bài phát biểu của mình ở Davos, ông Zelensky kêu gọi phương Tây thể hiện mặt trận thống nhất chống lại Nga và tăng cường hỗ trợ cho Kyiv để đảm bảo Nga không thắng thế trong cuộc xung đột.

Ukraine trong thời gian qua vẫn nhận được một số thông tin tích cực. Sau khi Kyiv và London ký kết thỏa thuận về đảm bảo an ninh chung, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16.1 cho biết sắp chuyển giao “40 tên lửa SCALP (Storm Shadow) và hàng trăm quả bom mà Ukraine đang cần”.

Ông Macron cũng cho biết ông sẽ tới Ukraine vào tháng 2 để hoàn tất thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương. Ông khẳng định không thể để Nga đánh bại Ukraine, nếu không an ninh của châu Âu sẽ gặp nguy hiểm.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 17.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.