Điểm xung đột: Ông Putin cảnh báo cứng rắn; Ukraine có cách chống bom lượn Nga?

Điểm xung đột: Ông Putin cảnh báo cứng rắn; Ukraine có cách chống bom lượn Nga?

06/06/2024 22:38 GMT+7

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine lại tiếp tục tập kích hạ tầng dầu khí của Nga. Theo đó, một nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov, miền nam nước Nga, đã bốc cháy sau đợt tấn công vào đêm 5.6.

Ông Vasily Golubev, tỉnh trưởng Rostov, cùng ngày cho biết một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk gần TP.Rostov-on-Don sau vụ tập kích UAV của Ukraine. Lực lượng cứu hỏa cô lập ngọn lửa trong khu vực có diện tích khoảng 100 mét vuông rồi dập tắt.

Ông Golubev khẳng định các nhân viên tại nhà máy Novoshakhtinsk đã được sơ tán tới nơi an toàn, cơ sở phải dừng hoạt động do đợt tập kích kéo dài. Chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại tại nhà máy.

Đây là một trong những cơ sở lọc dầu quan trọng nhất ở miền nam nước Nga và đã thường xuyên bị Ukraine tập kích từ khi chiến sự bùng phát.

Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, đặc biệt là hạ tầng ngành dầu khí. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine phải đối phó cùng lúc nhiều đợt tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000km, và chiến sự bùng lên ở miền bắc khi Nga mở mặt trận mới ở Kharkiv từ ngày 10.5.

Tuy nhiên, việc Mỹ và các nước đồng minh cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga đang lực lượng Kyiv có thêm phương án đối phó với chiến thuật tập kích từ xa bằng bom lượn của Nga.

Hãng tin TASS hôm 5.6 dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho rằng quân đội Nga đã ngăn chặn được nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành một “chiến dịch giành chiến thắng” gần khu định cư Volchansk trong tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine.

Ông Marochko còn cho rằng quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch và đang điều chỉnh nhiệm vụ tác chiến cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 4.6 khẳng định tình hình ở tỉnh Kharkiv đã “ổn định”, và những cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện diễn ra ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Ông Zelensky nói rằng dù mới chỉ là đầu tháng 6 nhưng những tuần tới có thể quyết định số phận của cuộc chiến ở Ukraine trong thời gian còn lại của năm.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 6.6 cho biết các đồng minh phương Tây nên đảm bảo rằng sẽ không lặp lại vấn đề gián đoạn viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm Phần Lan, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng Ukraine cần “khả năng dự báo và giải trình” từ các đồng minh NATO trong viện trợ vũ khí.

Ông Stoltenberg cũng khẳng định liên minh không có kế hoạch triển khai lực lượng đến Ukraine dù một số thành viên gần đây lấp lửng điều này. Ông nhấn mạnh rằng NATO chỉ đang tìm kiếm cam kết tài chính lâu dài nhằm đảm bảo có thể ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần thiết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cùng ngày tuyên bố rằng nước này sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào chống lại Nga dù là thành viên của NATO.

Ông nói: “NATO đã tiến gần hơn đến chiến tranh và chúng tôi không muốn NATO tiến gần tới chiến tranh hơn trước. Vì vậy, chúng tôi (Hungary) đã nói rất rõ ràng sẽ không tham gia những hành động như chuyển vũ khí, huấn luyện (binh sĩ Ukraine), cung cấp tài chính”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 6.6.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.