Điểm xung đột: UAV Nga bay sang thành viên NATO; Ukraine vất vả phá vây ở Donetsk

Điểm xung đột: UAV Nga bay sang thành viên NATO; Ukraine vất vả phá vây ở Donetsk

26/07/2024 23:00 GMT+7

Theo kênh Telegram quân sự Military Summary, trong ngày 25.7, lực lượng Nga đã bắn tên lửa Iskander phá hủy một kho nhiên liệu và xưởng sửa chữa xe tăng - thiết giáp lớn của Ukraine ở Kharkiv.

Ở hướng ngược lại, Ukraine đã tấn công một số điểm tập trung quân trên lãnh thổ Nga bằng các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Tại thành phố Volchansk mà hai bên đang giành giật trên mặt trận Kharkiv, các video định vị địa lý cho thấy quân Ukraine vượt sông Volchya một lần nữa và giành lại các vị trí trên khu vực phía bắc thành phố.

Theo hướng Toretsk, quân đội Nga tiếp tục có những bước tiến và có khả năng đã cắt đứt tuyến hậu cần duy nhất khiến quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị hạng nặng tới khu vực này.

Ở khu vực New York thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía tây dọc theo các cánh đồng và hiện chỉ cách Oleksandropil 2,5km. Tuy nhiên, Ukraine cũng công bố một chiến thắng đáng khích lệ, khi lữ đoàn xung kích đường không số 79 Ukraine báo cáo đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của Nga theo hướng Kurakhove ở Donetsk.

Theo hướng Pokrovsk (Avdiivka), quân đội Nga đạt được những đột phá chiến thuật tại một số địa điểm. Tại đây đã ghi nhận bước lùi nghiêm trọng của lực lượng Ukraine, và theo quan sát của giới quan sát quân sự thì hai tiểu đoàn Ukraine suýt nữa đã bị bao vây trong gọng kìm của quân đội Nga.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 25.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn hơn 50 quả đạn và phóng 26 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các khu vực đông dân cư của tỉnh này trong 24 giờ.

Ông Gladkov cho biết một người thiệt mạng và hai người bị thương trong cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào thị trấn Shebekino thuộc tỉnh Belgorod. Đến khuya 25.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc từ ông Gladkov.

Còn nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine thông báo Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong đêm qua bằng UAV, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện đã nhanh chóng được khôi phục ở các khu vực phía bắc Chernihiv và Zhytomyr.

Lực lượng phòng không Ukraine cũng đã phá hủy 20 trong số 22 UAV tấn công của Nga được phóng trong đêm. Chỉ huy không quân Ukraine cho biết hầu hết các máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở các khu vực Kherson, Sumy, Zhytomyr và Chernihiv.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchiuk ngày 25.7 tuyên bố lực lượng này đã phá hủy 25 UAV tấn công của Nga trong số 38 chiếc được phóng trong đêm 24.7 và rạng sáng 25.7.

Theo Reuters, ông Oleshchiuk còn nói rằng 3 chiếc UAV khác đã “vượt qua biên giới với Romania”. Sau đó, Bộ Quốc phòng Romania ngày 25.7 xác nhận họ đã tìm thấy các mảnh vỡ UAV Geran của Nga. Đáng lưu ý là Romania là một quốc gia thành viên của NATO.

Tổng thống CH Czech Petr Pavel mới đây nói các cuộc thương lượng về hòa bình cho Ukraine không thể tổ chức nếu không có sự tham gia của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông, Moscow nên xem xét lại các điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột.

Ông lưu ý: “Các vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Trong lúc đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ đến thăm Brazil, Nam Phi và Indonesia trong chuyến công du ngoại giao con thoi thứ tư về Ukraine từ ngày 28.7.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thì ông Lý sẽ “trao đổi quan điểm với các thành viên quan trọng của Nam Bán cầu về tình hình hiện tại và tiến trình đàm phán hòa bình, tìm cách hạ nhiệt tình hình và tích lũy các điều kiện để tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 26.7.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.