Ukraine tăng cường tập kích xuyên biên giới, Nga sơ tán tại tỉnh Belgorod

Khánh An
Khánh An
06/01/2024 07:12 GMT+7

Nga sơ tán một số người tại tỉnh Belgorod gần biên giới Ukraine sau khi nhiều người lo sợ về hỏa lực từ phía Ukraine.

Ukraine tăng cường tập kích xuyên biên giới, Nga sơ tán tại tỉnh Belgorod- Ảnh 1.

Một khu vực tại Belgorod bị bắn phá

AFP

Theo tờ The Moscow Times, giới chức tại tỉnh Belgorod phía tây Nga ngày 5.1 đề nghị sơ tán một số người khỏi thành phố Belgorod tại tỉnh này, sau khi Ukraine tăng cường dội hỏa lực sang trong tuần qua.

Thông báo được đưa ra sau khi các cuộc tấn công bằng rốc két khiến ít nhất 2 người bị thương, các tòa nhà cao tầng bị vỡ kính và nhiều người dân hoảng sợ.

Ukraine tăng cường tập kích xuyên biên giới, Nga sơ tán tại tỉnh Belgorod

Thống đốc Vyacheslav Gladkov tại vùng Belgorod nói ông thấy nhiều người viết trên mạng xã hội rằng "chúng tôi lo sợ, hãy giúp chúng tôi đến một nơi an toàn".

"Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi đã di dời một vài gia đình rồi", ông nói thêm. Quan chức này cho biết cư dân sẽ được chuyển đến các thị trấn Stary Oskol và Gubkin xa biên giới Ukraine hơn, nơi họ sẽ được cư trú "trong điều kiện thoải mái".

"Các bạn sẽ ở lại đó cho đến khi nào còn cần", ông nói thêm, nhưng cảnh báo rằng sẽ không có đủ nhà tạm cho tất cả mọi người. Ông cho biết sẽ kêu gọi thống đốc các vùng khác giúp đỡ.

Thành phố Belgorod trước đó đã cảnh báo người dân dùng băng keo dán chặt cửa sổ để bảo vệ khỏi sóng nổ, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng rốc két ngày càng gia tăng. Thành phố này cách biên giới Ukraine khoảng 30 km.

Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) hôm 5.1 xác nhận lực lượng của họ đã tham gia một cuộc đột kích xuyên biên giới vào các vị trí của Nga ở Belgorod và gây ra một số tổn thất chưa tiết lộ, theo trang tin The Kyiv Independent.

Các cuộc xâm nhập vào tỉnh Belgorod phía tây của Nga đã được tiến hành nhiều lần kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân sang Ukraine.

HUR cho biết họ đã nhận được thông tin tình báo rằng các chỉ huy Nga đã lên kế hoạch kiểm tra các vị trí quân sự ở khu vực Gayvoron của tỉnh Belgorod, cách thành phố Belgorod khoảng 80 km về phía tây và là nơi tiến hành các cuộc tấn công vào tháng 5.2023.

Tình báo Ukraine phá hủy Su-34 trên đất Nga?

Theo đó, HUR đã đặt bom con đường duy nhất trong khu vực và tấn công một trung đội Nga, đồng thời chia sẻ đoạn video về cuộc tấn công. HUR cho biết số thương vong vẫn đang được xác định.

Trong một diễn biến khác, Ukraine đưa ra hình ảnh về tên lửa bội siêu thanh của Kinzhal của Nga mà lực lượng Ukraine tuyên bố đã bắn hạ bằng hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Ukraine tăng cường tập kích xuyên biên giới, Nga sơ tán tại tỉnh Belgorod- Ảnh 2.

Bộ phận của tên lửa Kinzhal được tìm thấy tại Kyiv

AFP

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine công bố những bức ảnh trên kênh Telegram cho thấy một chiếc cần cẩu đang trục vớt phần còn lại của tên lửa khỏi mặt đất. Hôm 2.12, Ukraine tuyên bố bắn rơi 10 tên lửa Kinzhal của Nga phóng đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.