Điểm xung đột: Có UAV trang bị AI, Ukraine vẫn dành chỗ cho máy bay 'cổ'

Điểm xung đột: Có UAV trang bị AI, Ukraine vẫn dành chỗ cho máy bay 'cổ'

21/07/2024 23:00 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) thứ năm vào Kyiv trong hai tuần. Hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy tất cả các vũ khí trên không trước khi chúng đến khu vực thủ đô.

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của thủ đô Ukraine, cho biết không có thương vong và thiệt hại đáng kể nào được báo cáo.

Ông nói thêm rằng “Những cuộc tấn công có hệ thống này... bằng máy bay không người lái, một lần nữa chứng minh rằng Nga đang tích cực tìm kiếm cơ hội để tấn công Kyiv. Họ đang thử nghiệm các chiến thuật mới, tìm kiếm các tuyến đường tiếp cận mới đến thủ đô, cố gắng vạch trần vị trí phòng không của chúng tôi”.

Không quân Ukraine cũng cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 35 trong số 39 UAV và 2 tên lửa hành trình mà Nga đã phóng trong đêm. Không quân cho hay các vũ khí này nhắm vào 10 khu vực của Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái được phóng vào Kyiv.

Ngoài ra, theo không quân Ukraine, Nga đã phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander, nhưng không nói rõ số tên lửa này có bị bắn hạ hay không.

Chính quyền quân sự của vùng Sumy ở đông bắc Ukraine giáp biên giới với Nga cho biết một tên lửa của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng tại quận Shostkynskyi của khu vực. Tuy nhiên, chính quyền không cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng nào bị tấn công.

Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cuộc tấn công và luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào cơ sở dân sự và dân thường.

Không chỉ có thiết bị không người lái trên không, Ukraine cũng tỏ ra lấn lướt với thiết bị không người lái hoạt động trên biển Đen. Phát ngôn viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), mới đây tuyên bố loại xuồng tự sát Sea Baby sau nâng cấp để có thể mang theo một tấn thuốc nổ và phạm vi hoạt động lên tới hơn 1.000km.

Phương tiện này trước đây mang được 800 kg thuốc nổ với tầm hoạt động 800km. Với năng lực mới, SBU hiện khẳng định “có thể tập kích chiến hạm Nga ở gần như mọi vị trí trên biển Đen”.

Ukraine hầu như đã không còn hải quân ở biển Đen sau khi xung đột với Nga bùng nổ. Tuy nhiên, lực lượng Kyiv sau đó đã sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình và xuồng tự sát để tấn công chiến hạm Nga. Các chiến dịch tập kích bằng xuồng tự sát liên tiếp nhắm vào Hạm đội Biển Đen khiến Ukraine trở thành quốc gia đầu tiên triển khai hiệu quả USV trong tác chiến hàng hải.

Chuẩn tướng Ivan Lukashevych, lãnh đạo chương trình thiết bị không người lái dưới nước của Ukraine, cho biết các phương tiện này khi được hợp thành nhóm 20 chiếc có thể mô phỏng năng lực của một chiến hạm cỡ lớn.

Chuyển sang các thông tin về xung đột tại khu vực Trung Đông. Lực lượng phòng không Israel hôm 21.7 đã chặn một tên lửa đất đối đất được phóng từ Yemen. Họ cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của họ đã bắn hạ tên lửa trước khi nó bay vào lãnh thổ Israel.

Trước khi chặn, còi báo động không kích đã vang lên ở thành phố cảng Eilat bên bờ biển Đỏ ở miền nam Israel, khiến người dân phải chạy tìm nơi trú ẩn.

Một ngày trước đó, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi gần cảng Hodeidah của Yemen để đáp trả một UAV do nhóm được Iran hậu thuẫn phóng đi tấn công Tel Aviv trong đêm 19.7. Cuộc tấn công này khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người bị thương.

Tờ The Times of Israel ngày 20.7 đưa tin Nhà Trắng, Liên minh Châu Âu và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc tấn công bằng UAV vào TP.Tel Aviv của Israel trong rạng sáng 19.7.

Theo một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cuộc tấn công “dường như là hành động mới nhất trong những hành động liều lĩnh và gây bất ổn của Houthi”.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay họ đang điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. IDF khẳng định chiếc UAV do Houthi phóng vào Tel Aviv đã bị lực lượng phòng không phát hiện, nhưng không bị đánh chặn do “lỗi của con người”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 21.7.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.