Điểm xung đột: Ukraine gây nổ kho UAV Nga; Iran đã phá hủy nhiều F-35 Israel?

Điểm xung đột: Ukraine gây nổ kho UAV Nga; Iran đã phá hủy nhiều F-35 Israel?

10/10/2024 23:01 GMT+7

Tờ The Times of Israel dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Israel (IDF) cuối ngày 9.10 cho biết trong vòng 24 giờ trước đó đã thực hiện các đợt tấn công mới vào khoảng 45 vị trí của lực lượng Hamas ở Gaza.

Trong khi đó, giới chức y tế Palestine ở Gaza cho hay đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong các đợt tấn công xuyên đêm do IDF thực hiện ở Gaza. Phía Israel liên tục phát lệnh sơ tán khẩn cấp cho người dân ở Jabalia và các vùng phụ cận.

Tuy nhiên, giới chức Palestine và Liên Hiệp Quốc cho hay không còn nơi nào an toàn để di tản ở Dải Gaza. Ông Philippe Lazzarini, Giám đốc Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA), viết trên mạng xã hội X rằng “Ít nhất 400.000 người bị mắc kẹt ở khu vực”.

Giữa căng thẳng leo thang, các cuộc trao đổi ngoại giao vẫn đang được đẩy mạnh trong những giờ qua, trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình hình ở Trung Đông.

Thủ tướng Li Băng Najib Mikati ngày 10.10 cho biết trong một tuyên bố trên X rằng “Có những cuộc tiếp xúc đang diễn ra giữa Mỹ và Pháp với mục đích khôi phục lại tuyên bố ngừng bắn trong một khoảng thời gian cụ thể để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp chính trị”.

Căng thẳng giữa Israel và các nhóm vũ trang được Iran ủng hộ tại Trung Đông đang khiến khu vực này có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh diện rộng. Trong đó, việc Israel gần đây tiêu diệt nhiều chỉ huy của các nhóm này đã đẩy Iran vào cuộc đáp trả bằng tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9.10 đã có cuộc điện đàm khi Israel cân nhắc đáp trả Iran.

Theo AFP, cuộc điện đàm nói trên là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu sau gần hai tháng và diễn ra trong bối cảnh Washington đang chịu áp lực ngày càng lớn về việc không để Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran.

Nhà Trắng mô tả cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút là “trực tiếp, trung thực và hiệu quả”. Tham dự cuộc điện đàm còn có Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Thông báo từ Nhà Trắng về cuộc điện đàm không đề cập trực tiếp khả năng trả đũa đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel tối 1.10 nhưng nói rằng ông Biden đã lên án cuộc tấn công đó của Tehran và cam kết ủng hộ Israel một cách kiên định.

Trong cuộc điện đàm, hai ông Biden và Netanyahu “đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của mình”, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Cuộc điện đàm diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 9.10 tuyên bố rằng “cuộc tấn công của chúng tôi vào Iran sẽ chết chóc, chính xác và bất ngờ”.

Tehran trong ngày 9.10 đã cảnh báo các nước Ả Rập không nên cho phép thế lực nước ngoài sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự của những nước này cho các chiến dịch tấn công Iran. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi lên đường đến Ả Rập Xê Út và các nước khác ở vùng Vịnh để tiếp tục các cuộc thảo luận về những diễn biến đang leo thang tại khu vực.

Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9.10 thông báo đã giành lại hai ngôi làng Novaya Sorochina và Pokrovsky tại tỉnh Kursk, nơi bị Ukraine tấn công từ đầu tháng 8. Làng Novaya Sorochina nằm gần biên giới Ukraine trong khi làng còn lại nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo TASS, các binh sĩ đang tiếp tục các hành động nhằm đánh bại lực lượng xâm nhập.

Hồi cuối tháng 8, Ukraine nói đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư, gần 1.300 km vuông lãnh thổ Nga tại Kursk. Đến giữa tháng 9, Nga tuyên bố giải phóng 12 làng. Không lâu sau đó, Kyiv nhấn mạnh cuộc phản công của Moscow đã bị chặn đứng.

Trong khi đó, theo Reuters, kỳ họp kế tiếp của Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine vào ngày 12.10 tại Đức đã bị hoãn sau khi Tổng thống Biden hủy chuyến công du nước ngoài để ở lại Mỹ ứng phó bão Milton.

Tổ chức nói trên là tập hợp hơn 50 nước hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nhóm này thường xuyên họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Hiện chưa rõ ngày họp trở lại nhưng hãng TASS dẫn nguồn tin từ Brussels tiết lộ cuộc họp có thể diễn ra bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày 17.10 tại Bỉ. NATO chưa bình luận về thông tin này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 10.10.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.