Điểm xung đột: Ukraine gây sức ép với Mỹ; ông Biden giận dữ vì con tin chết ở Gaza

Điểm xung đột: Ukraine gây sức ép với Mỹ; ông Biden giận dữ vì con tin chết ở Gaza

01/09/2024 23:00 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31.8 cho biết Moscow không xem xét trao đổi lãnh thổ với Kyiv sau khi lực lượng Ukraine tấn công tỉnh Kursk.

Lực lượng Ukraine đầu tháng 8 tấn công tỉnh Kursk ở phía tây nước Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 27.8 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát 100 khu dân cư và gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk, bắt 594 tù binh Nga.

Ông Lavrov nói với đài RT rằng: “Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói họ tấn công tỉnh Kursk để phục vụ các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do Ukraine bắt tù binh và chiếm giữ lãnh thổ”.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng đây là suy nghĩ “đơn giản và ngây thơ”, khẳng định Nga “sẽ không thương lượng về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai”.

Ông Lavrov cũng dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow “không phản đối đàm phán”, và nhắc lại việc hai bên từng có khả năng đạt thỏa thuận trong vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm 2022, nhưng “Ukraine không muốn điều đó”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Nga hiện tại không muốn yêu cầu đàm phán.

Trong khi đó vào ngày 1.9, Ukraine tiếp tục tung ra một đợt tấn công lớn bằng gần 160 máy bay không người lái nhắm vào nhiều nơi trên đất Nga, trong đó có cả thủ đô Moscow.

Ukraine, với ngành công nghiệp thiết bị không người lái trong nước đang phát triển nhanh chóng, đã đẩy mạnh tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Nga.

Tuy nhiên, họ đang gây sức ép với Mỹ để được phép sử dụng các loại vũ khí mạnh hơn do phương Tây cung cấp nhằm gây ra thiệt hại lớn hơn bên trong nước Nga và làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraine.

Trước đó, các quan chức cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Washington và kêu gọi Mỹ thực hiện những gì mà ông Zelensky gọi là “khả năng bảo vệ đất nước một cách thực sự và toàn diện”.

Hiện tại, Ukraine đang “đau đầu” vì giới hạn của phương Tây liên quan việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang có quan điểm trái ngược về vấn đề này.

Trong khi một số nước như Estonia, Ba Lan, CH Czech ủng hộ dỡ bỏ giới hạn, một số nước lớn như Ý lại không đồng ý. Trong một bình luận mới đây, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis bày tỏ bất bình với các đồng minh khi nói rằng phương Tây đang lo bảo vệ các máy bay Nga hơn là bảo vệ máy bay của Ukraine.

Mới đây, theo một số báo cáo thì Anh muốn để Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của mình tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng vẫn chưa cho phép vì lo ngại Mỹ sẽ không ủng hộ điều này.

Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột tại Dải Gaza. Ít nhất 2 người Israel đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi xe của họ bị bắn gần thành phố Hebron ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel cũng đã xác nhận vụ tấn công và cho biết đang truy tìm những kẻ đứng sau.

Một cuộc tấn công khác của quân đội Israel vào một ngôi nhà thuộc trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza đã khiến 2 dân thường Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng Bệnh viện al-Ahli Arab ở phía bắc Thành phố Gaza, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hàng chục người được ghi nhận đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích của Israel ở Gaza vào ngày 31.8.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Israel thông báo đã thu hồi được thi thể của 6 con tin từ một đường hầm ở phía nam Gaza, gần nơi quân đội nước này cứu sống được một con tin vài ngày trước.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 1.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.