Điểm xung đột: Ukraine khoe vũ khí mới; Hezbollah bắt đầu tấn công trả đũa Israel

Điểm xung đột: Ukraine khoe vũ khí mới; Hezbollah bắt đầu tấn công trả đũa Israel

25/08/2024 23:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.8 cho biết đã gửi thêm pháo binh đến khu vực Kursk, nơi quân đội Nga đang chiến đấu với hàng ngàn quân lính Ukraine đã xâm nhập biên giới Nga từ ngày 6.8.

Trong khi đó, quân đội Ukraine và chính quyền địa phương cho biết Moscow đã phóng một số tên lửa và máy bay không người lái vào đêm qua nhắm vào các khu vực tiền tuyến miền bắc và miền đông Ukraine là Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Donetsk.

Lực lượng không quân Ukraine nói “hầu hết các tên lửa đều không đến được mục tiêu”, đồng thời nói thêm rằng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình Iskander-K và sáu tên lửa không dẫn đường. Không nêu rõ có bao nhiêu tên lửa đã bị phá hủy.

Nga đã nhiều lần dùng pháo binh và không quân tấn công các khu vực biên giới của Ukraine và Kyiv nói chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk của Nga là nhằm cản trở khả năng tiến hành các cuộc tấn công như vậy của Moscow.

Khi phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kyiv vào Ngày Độc lập của Ukraine (24.8), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hoạt động của Ukraine ở tỉnh Kursk thuộc Nga là cuộc tấn công phòng ngừa nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga ở phía bắc và hướng tới thành phố Sumy của Ukraine. Ông thừa nhận chiến dịch ở Kursk rất khó khăn nhưng đánh giá có tiến triển tích cực.

Đến khuya 24.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Cũng trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập của Ukraine, Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ làm mọi cách để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao.

Khi được hỏi ông nhìn nhận thế nào về hồi kết của cuộc xung đột với Nga, mà cho đến nay đã kéo dài được 2 năm rưỡi, ông Zelensky nhắc lại lập trường là toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được khôi phục.

Trong ngày 24.8, Tổng thống Zelensky đã ký một số luật nhắm vào Nga, bao gồm luật cấm nhánh Giáo hội Chính thống giáo có liên quan đến Nga. Kyiv đã tìm cách tách mình khỏi giáo hội Nga kể từ năm 2014 và tăng tốc nỗ lực này kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Nga chỉ trích động thái này của Ukraine là “bất hợp pháp”.

Theo The Telegraph, ông Zelensky ngày 24.8 cũng đã phê chuẩn Quy chế Rome, mở đường cho Ukraine gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế và có thể làm tăng khả năng Nga bị truy tố vì tội ác chiến tranh kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đến khuya 24.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cảnh báo và động thái mới của ông Zelensky.

Tại khu vực Trung Đông, quân đội Israel ngày 25.8 cho biết đã tổ chức các đợt tập kích phủ đầu tại Li Băng, sau khi phát hiện lực lượng Hezbollah tại đây đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel.

Theo AFP, trong một thông điệp bằng tiếng Ả Rập, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kêu gọi người dân tại các khu vực phía nam Li Băng, nơi Hezbollah đang hoạt động, cần “rời đi ngay lập tức”. Hiện các chuyến bay đến và đi tại sân bay Ben Guiron ở Tel Aviv đã tạm dừng trong một thời gian.

Trước đó hôm 24.8, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết Israel chuẩn bị “một tuần quan trọng” giữa thông tin Hezbollah sẽ sớm trả đũa sau khi chỉ huy Fuad Shukr của Hezbollah thiệt mạng tại Beirut (Li Băng) hôm 30.7 trong một cuộc tấn công của Israel.

Theo báo Ynet, cuộc tấn công sẽ xảy ra “trong những ngày tới” và có sự điều phối của Iran. Tuy nhiên, dự kiến Iran không tấn công cùng lúc với Hezbollah dù đã tuyên bố sẽ trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hôm 31.7.

Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát, trong khi Israel không thừa nhận cũng không bác bỏ.

Giới chức cấp cao Israel nói rằng phản ứng của Hezbollah dự kiến sẽ xảy ra, bất chấp kết quả đàm phán về ngừng bắn ở Dải Gaza ra sao. Và ngay khi Israel tiến hành tấn công phủ đầu vào miền nam Li Băng hồi sáng nay, nhiều đợt rốc két từ Li Băng đã được bắn vào lãnh thổ Israel.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 25.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.