Điểm xung đột: Ukraine mở hướng mới ở Kursk; Mỹ chưa cho tấn công tầm xa vào Nga

Điểm xung đột: Ukraine mở hướng mới ở Kursk; Mỹ chưa cho tấn công tầm xa vào Nga

14/09/2024 23:02 GMT+7

Theo kênh Telegram quân sự thân Nga Rybar, trong khi lực lượng Moscow phản công trên hướng Kursk thì quân đội Ukraine đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công vào sườn phải của lực lượng Nga.

Các đơn vị Nga, với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng, đang nỗ lực ngăn chặn đối phương tiếp cận đường cao tốc 38N-052 dẫn đến Glushkovo. Kênh Rybar nhận định Kế hoạch của bộ chỉ huy Ukraine có thể là nhanh chóng tiến vào làng Veseloye để cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga ở quận Glushkovo.

Tuy nhiên, các nhóm quân Ukraine đã phải giao chiến ác liệt trên các tuyến đường tiếp cận Veseloye, mất yếu tố bất ngờ và tạo thời gian cho quân đội Nga triển khai lại lực lượng dự bị.

Trong bài phát biểu tối 13.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nghe báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi. Ông Zelensky cho biết “Ưu tiên hàng đầu hiện tại là vũ khí cho binh sĩ Ukraine ở các hướng Pokrovsk, Kurakhove, Toretsk, ở tất cả các hướng Donetsk và dọc theo toàn bộ mặt trận”.

Tổng thống Zelensky nói tình hình xung quanh trung tâm chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine vẫn khó khăn.

Ở khu vực Kursk, nơi Ukraine thực hiện xâm nhập bất ngờ từ ngày 6.8, CNN dẫn lời các binh sĩ cho biết chiến dịch tấn công của Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và tỷ lệ thương vong cũng cao như những vùng tiền tuyến khác tại Ukraine.

Tuy vậy, cũng như tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuần trước, Tổng thống Zelensky hôm qua cho rằng chiến dịch đã mang lại kết quả mong muốn là làm chậm bước tiến của Nga tại miền đông Ukraine.

Theo trang tin The Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 13.9 cho hay Helsinki sẽ gửi gói hỗ trợ quân sự thứ 25 trị giá khoảng 118 triệu euro cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết thêm tổng số tiền viện trợ quân sự Helsinki cung cấp cho Kyiv hiện ở mức 2,3 tỉ euro.

Chuyển sang tình hình xung đột tại Trung Đông. Người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp một phái đoàn từ lực lượng Hồi giáo Hamas tại Ankara để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza.

Đài truyền hình nhà nước TRT ngày 13.9 cho biết ông Ibrahim Kalin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, đã gặp phái đoàn từ ban lãnh đạo bộ chính trị Hamas, nhưng không nói rõ các thành viên của phái đoàn là ai.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước thường xuyên lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Theo số liệu của Israel, cuộc chiến nổ ra vào ngày 7.10.2023 khi Hamas tấn công miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel vào khu vực đã giết chết hơn 41.000 người Palestine.

TRT cho biết cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với tất cả các bên liên quan bao gồm Hamas, Israel, Qatar và Mỹ, và đang tiến hành ngoại giao chuyên sâu để ngừng bắn ở Gaza.

Trong một thông tin liên quan thì Chuẩn tướng Yossi Sariel, chỉ huy đơn vị tình báo 8200 của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), ngày 12.9 đã thông báo từ chức sau khi thừa nhận ông không làm tròn nhiệm vụ liên quan đến phản ứng của Israel trong cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 14.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.