Tổng thống Zelensky tiết lộ lý do phải thay thế Ngoại trưởng Kuleba

Tổng thống Zelensky tiết lộ lý do phải thay thế Ngoại trưởng Kuleba

06/09/2024 13:50 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Dmytro Kuleba được cho là đã được Mỹ cứu khỏi việc bị cách chức vào đầu năm nay, nhưng ông đã nộp đơn từ chức trong bối cảnh Ukraine có sự thay đổi lớn trong nội các.

Bộ Ngoại giao Ukraine vừa có lãnh đạo mới sau khi Ngoại trưởng Dmytro Kuleba từ chức, mà theo tổng thống nước này là để thúc đẩy thêm viện trợ vũ khí từ phương Tây.

Quốc hội Ukraine ngày 5.9 đã bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm 9 bộ trưởng mới, trong đó có ngoại trưởng và hai phó thủ tướng. Đây là cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Trong đó, ông Andrii Sybiha (49 tuổi), một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, sẽ nắm quyền điều hành Bộ Ngoại giao thay thế ông Kuleba, một trong những gương mặt đại diện nổi tiếng nhất cho Ukraine ở phương Tây trong những năm gần đây.

Chính sách đối ngoại của Ukraine khó có thể thay đổi nhiều khi ông Zelensky vẫn đóng vai trò dẫn dắt trong các vấn đề đối ngoại thời chiến, nhưng các thay đổi diễn ra vào thời điểm ngoại giao nhạy cảm, khi Kyiv đang thúc đẩy các đồng minh của mình hỗ trợ nhiều hơn và tìm cách giành được sự ủng hộ của các nước Nam bán cầu.

Tổng thống Zelensky tiết lộ lý do phải thay thế Ngoại trưởng Kuleba- Ảnh 1.

Ông Andrii Sybiha được chỉ định là tân Ngoại trưởng Ukraine

ẢNH: REUTERS

Tối 4.9, Tổng thống Zelensky đã gặp các thành viên trong nhóm chính trị của mình để giải thích ý định của ông. Hãng tin Suspilne sau đó dẫn một nguồn tin trong đảng cho biết Tổng thống Zelensky nói với các nghị sĩ rằng Ngoại trưởng Kuleba “thiếu năng lượng để thúc đẩy nguồn cung cấp vũ khí”.

Tuần trước, ông Kuleba đã cáo buộc các nước phương Tây không cung cấp hệ thống phòng không Patriot đã cam kết cho Kyiv. Ông cũng chưa thành công trong việc vận động hành lang để Mỹ và các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào bên trong nước Nga.

The Economist dẫn các nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Zelensky thậm chí đã có ý định sa thải ông Kuleba sớm hơn, nhưng đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ ngăn cản. Đến thời điểm này, ông Zelensky có thể ra quyết định thay thế ông Kuleba vì nhận định rằng Washington đang bận bịu tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới nên sẽ giảm áp lực lên Kyiv.

The Economist mô tả cuộc cải tổ này là “một màn trình diễn nhanh chóng [của ông Zelensky] để đánh lừa dư luận” và là động thái củng cố quyền lực hơn nữa cho bản thân ông lẫn Chánh Văn phòng Andriy Yermak trước sự ủng hộ đang giảm sút của quần chúng.

Tờ báo viết: “Khi các cuộc bầu cử bị hủy bỏ trong chiến sự, đây là một trong những đòn bẩy ít ỏi mà ông ấy có thể sử dụng”.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky chính thức kết thúc hồi tháng 5, nhưng ông đã viện dẫn thiết quân luật để không tổ chức bầu cử.

Ngoài việc cải tổ nội các, Tổng thống Zelensky còn có ý định thành lập một bộ mới với nhiệm vụ thu hút người Ukraine sống ở nước ngoài trở về nước. Việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự là một vấn đề lớn đối với những nỗ lực của Kyiv nhằm bổ sung lực lượng cho quân đội trong cuộc xung đột với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.