Điểm xung đột: Quân Ukraine sẽ ở lại Kursk lâu dài; Nga-Mỹ đấu khẩu ‘lằn ranh đỏ’

Điểm xung đột: Quân Ukraine sẽ ở lại Kursk lâu dài; Nga-Mỹ đấu khẩu ‘lằn ranh đỏ’

05/09/2024 23:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk (Nga) đã không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng năng lực phòng thủ của Kyiv mà còn không cản được bước tiến của Nga ở Donbass.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) vào ngày 5.9, Tổng thống Putin cho biết Nga đang đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi Kursk. Ông nói: “Mục tiêu của Ukraine là khiến Nga lo lắng và căng thẳng, phải chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác và qua đó ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở các khu vực trọng điểm, chủ yếu là ở Donbass”.

Ông Putin cho rằng Kyiv đã không thành công với các mục tiêu này.

Tổng thống Nga lập luận rằng khi điều một số lượng lớn đơn vị tinh nhuệ vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã tự làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính mình và tạo điều kiện cho Nga đẩy nhanh hướng tiến quân vào miền đông Ukraine.

Ông Putin khẳng định mục tiêu chính của Nga vẫn là kiểm soát toàn bộ Donbass (miền đông Ukraine), đồng thời nói thêm hướng tiến quân của Nga vào thành phố Pokrovsk đã thành công.

Trong bài phát biểu thường kỳ tối 4.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrsky cho thấy “tất cả các nhiệm vụ đã xác định trong chiến dịch Kursk đều đang được thực hiện”.

Báo cáo tối 4.9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình giao tranh dữ dội nhất là ở hướng Pokrovsk và Kurakhove, trong khi quân Nga cũng đang hoạt động ở hướng Kupyansk, Lyman và Toretsk.

Để giúp Ukraine đương đầu với các đợt không kích liên tục của Nga, theo hãng tin Bloomberg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 4.9 cho biết nước này đã đặt mua thêm 17 hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine. Các hệ thống mới sẽ được gửi đến Ukraine, bên cạnh 7 hệ thống đã được chuyển giao trước đó.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Wolfgang Buchner cho biết Ukraine có thể nhận thêm 4 hệ thống IRIS-T thuộc các phiên bản khác nhau vào cuối năm 2024. Một quan chức chính phủ Đức giấu tên nói với hãng tin Bloomberg rằng đến năm 2026, Ukraine sẽ nhận được 24 hệ thống IRIS-T từ Đức, gồm 12 phiên bản tầm trung và 12 phiên bản tầm ngắn.

Liên quan đến khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin hôm nay khẳng định nước này chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Theo ông Putin, Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ có thể là những nhà trung gian tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình này.

Tổng thống Nga Putin cho biết thêm một dự thảo thỏa thuận hòa bình sơ bộ đạt được trong các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) có thể làm cơ sở cho các cuộc hòa đàm Ukraine trong tương lai.

Theo hãng tin TASS dẫn lời ông Putin, các quốc gia phương Tây và Ukraine đã từ bỏ các thỏa thuận Istanbul nhằm mục đích đánh bại Nga về mặt chiến lược, nhưng điều này không hiệu quả.

Chuyển sang các thông tin về tình hình xung đột tại Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ Anh đã đưa ra “quyết định đáng xấu hổ” khi đình chỉ một số giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Israel.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Lammy thông báo đình chỉ 30 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel do lo ngại về việc vũ khí của mình có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Ông Netanyahu tuyên bố rằng “có hay không có vũ khí của Anh, Israel vẫn sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột này và đảm bảo tương lai của đất nước”.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 6 thủ lĩnh Hamas gồm người đứng đầu nhóm này là ông Yahya Sinwar với cáo buộc khủng bố và nhiều tội khác liên quan vụ tấn công ngày 7.10.2023 vào miền nam Israel. Đây được coi là nỗ lực đầu tiên của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong việc chính thức kết tội những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 5.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.