Diễn biến dị thường trong mưa lớn ngập lụt đường phố Hà Nội chiều 29.5

30/05/2022 20:48 GMT+7

Mưa lớn chiều 29.5 gây ngập lụt đường phố Hà Nội có diễn biến dị thường khi xảy ra đầu mùa nhưng lại nhiều hơn lượng mưa lớn từng ghi nhận giữa mùa mưa.

Chiều nay 30.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin, phân tích về trận mưa lớn gây ngập lụt nhiều đường phố Hà Nội xảy ra chiều 29.5.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22 - 25 độ bị nén nên chiều 29.5, nhiệt độ ở Bắc bộ và Trung bộ có xu hướng tăng.

Đây là yếu tố khiến mưa giông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và nam đồng bằng Bắc bộ, sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội, gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

Vì sao Bắc bộ có mưa xối xả giữa mùa hè?

Mưa lớn chiều 29.5 nhấn chìm nhiều đường phố Hà Nội

Từ 14 - 16 giờ chiều 29.5, các trạm tại Hà Nội đã ghi nhận một lượng mưa rất lớn. Cụ thể, tại trạm Láng, lượng mưa đo trong 2 giờ lên tới 140 mm; Thanh Trì 119 mm; Đông Anh 73 mm; Hoài Đức 53 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trận mưa lớn xảy ra đầu mùa mưa ở Bắc bộ lớn hơn cả lượng mưa lớn từng ghi nhận giữa mùa mưa các năm 1999 và 1986.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy trong 1 giờ ngày 15.7.1999 tại trạm Láng chỉ 114,9 mm và số liệu lượng mưa tích lũy trong 2 giờ ngày 18.6.1986 là 132,5 mm.

Dự báo thời tiết ngày 31.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm Hà Nội sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 1.6, mưa giông tập trung chủ yếu ở vùng núi Bắc bộ, cục bộ có điểm mưa to. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa giông vào buổi chiều tối và tối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.