• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Điện Kremlin nói Ba Lan có thể là 'mối đe dọa' đối với Ukraine

07/05/2022 08:50 GMT+7

Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin , hôm 6.5 nói Nga nhận thấy có những lời lẽ thù địch từ Ba Lan và Warsaw có thể là "mối đe dọa" đối với Ukraine.

Theo ông Peskov, phát biểu chống Nga của các chính trị gia Ba Lan thể hiện "sự thù địch công khai". Ông cho rằng Ba Lan có thể là "mối đe dọa" đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vì các quan chức Ba Lan thường đề cập đến việc một phần lãnh thổ của Ukraine bao gồm "các vùng đất lịch sử của Ba Lan".

"Đã có những lời lẽ rất thù địch từ Ba Lan trong những tháng gần đây. Ba Lan vốn đã không thân thiện trong một thời gian dài, nhưng trong những tháng gần đây, họ đã trở nên thù địch, và thực tế Ba Lan có thể là mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", người phát ngôn Điện Kremlin nói, theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

reuters

Stanislaw Zaryn, phát ngôn viên của cơ quan an ninh Ba Lan, cho biết Nga đã tiến hành chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch chống Ba Lan trong vài ngày qua, trong đó nói rằng Ba Lan có thể là mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

"Mục đích các hành động của Nga là tạo ra sự ngờ vực giữa Ba Lan và Ukraine, cũng như bôi nhọ Ba Lan, nói về Ba Lan như là quốc gia nguy hiểm gây ra xung đột ở Đông Âu", ông trả lời Reuters.

Điện Kremlin nói Ba Lan có thể là 'mối đe dọa' cho Ukraine

Trước đó, Cục Tình báo Hải ngoại Nga (SVR) nói Ba Lan có thể điều quân đến miền tây Ukraine với cớ hỗ trợ Kyiv chống lại các cuộc tiến công của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói Nga, Ukraine và Belarus sau đó có thể cùng nhau chiến đấu chống lại Ba Lan để khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Peskov từ chối bình luận về tuyên bố của ông Lukashenko.

Ba Lan đã trở thành nước đi đầu kêu gọi EU gia tăng các biện pháp trừng phạt Moscow, thúc giục NATO gửi vũ khí cho Kyiv kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Ba Lan Anna Moskwa đầu tuần này nói "Ba Lan tự hào nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện với (Tổng thống) Putin".

Bị Nga cáo buộc muốn chiếm miền tây Ukraine, Ba Lan nói gì?
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.