Điện Kremlin nói hai 'lính đánh thuê' Mỹ không được đối xử như tù nhân chiến tranh

21/06/2022 15:58 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20.6 nói rằng hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với quân đội Ukraine “gây nguy hiểm” cho binh sĩ Nga và phải “chịu trách nhiệm cho những tội ác đó”.

Thông tin trên được ông Peskov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC News (Mỹ). Đây là lần đầu Điện Kremlin chính thức đưa ra bình luận về vụ hai cựu chiến binh Mỹ, Alexander Drueke và Andy Huynh, bị lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine, theo AFP.

Alexander Drueke (trái) và Andy Tai Ngoc Huynh (phải)

the washington post

Ông Peskov nói: “Họ là lính đánh thuê và họ dính vào những hoạt động phi pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ dính líu đến hành động pháo kích vào quân nhân của chúng tôi, gây nguy hiểm cho sinh mạng của họ”.

“Họ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ phạm phải. Những tội ác đó phải được điều tra”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov chưa nêu cụ thể hành vi phạm tội của hai người lính, nhưng khẳng định họ sẽ không được đối xử như tù nhân chiến tranh theo Công ước Geneva.

Vào tuần trước, một kênh truyền hình Nga phát trên mạng xã hội một số video về hai ông Drueke và Huynh, không cho thấy họ một cách rõ ràng và cũng không cho biết ai đang giam giữ họ. Ông Peskov chỉ nói họ đang bị “giới chức” giam giữ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17.6 cho hay ông không biết nơi ở của hai ông Drueke và Huynh. Đến ngày 18.6, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận giới chức đã xem ảnh và video về hai công dân Mỹ “bị cho là đã bị bắt bởi các lực lượng quân sự Nga ở Ukraine”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.