Diện mạo mới cho đảng cầm quyền Nhật Bản

16/08/2024 09:45 GMT+7

Sau 3 năm tại vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio không tái ứng cử làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng này vào tháng 9 tới.

Như thế cũng có nghĩa ông Kishida sẽ thôi làm Thủ tướng Nhật Bản.

Diện mạo mới cho đảng cầm quyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

ẢNH: REUTERS

Nhìn vào mức độ tín nhiệm của người dân ở Nhật Bản thì việc không tái ứng cử Chủ tịch đảng LDP không khó hiểu. Cử tri Nhật Bản hiện không hài lòng về đảng cầm quyền bởi đảng này để xảy ra quá nhiều vụ việc tai tiếng, bê bối trong nội bộ. Ông Kishida bị cử tri phê trách vì trên cương vị chủ tịch đảng đã không thật sự mạnh tay xử lý dứt điểm những vụ việc nói trên. Cử tri Nhật Bản cũng không hài lòng vì chính quyền đã không ngăn chặn được sự mất giá của đồng yen và sự gia tăng của chi phí sinh hoạt hằng ngày đối với đại đa số dân chúng.

Nhưng nhìn vào thành quả cầm quyền nói chung của ông Kishida và so sánh với thành tựu cầm quyền của những người tiền nhiệm, thì mức độ uy tín thấp kia có phần không công bằng đối với ông Kishida. Ông Kishida đã chặn được đà suy thoái và giảm phát của kinh tế Nhật Bản, làm thay đổi chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng của Nhật Bản sâu rộng và cơ bản hơn những người tiền nhiệm; nhờ đó gia tăng được rất rõ vị thế và ảnh hưởng chính trị thế giới của Nhật Bản. Hơn nữa, thời đồng yen mạnh trở lại có thể sắp bắt đầu.

Xem ra, ông Kishida không tái ứng cử vì muốn duy trì cơ hội tiếp tục cầm quyền cho đảng LDP sau cuộc bầu cử quốc hội định kỳ trong năm 2025 tới. Ông Kishida ý thức được rằng đảng này muốn được cử tri cho phép tiếp tục cầm quyền thì phải tạo ra được sự hiện thân mới ở lãnh đạo mới và trẻ trung hơn, cũng như ở thông điệp đảng LDP có khả năng tự thay đổi và đã thay đổi thật sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.