Ông Trump và bà Harris 'giành giật' cử tri miền tây

Khánh An
Khánh An
11/08/2024 05:36 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa vận động tranh cử tại TP.Glendale ở bang chiến địa Arizona, trong bối cảnh đảng Dân chủ hy vọng giành lợi thế tại các bang ở miền tây, nơi Tổng thống Joe Biden thắng sít sao ông Donald Trump vào năm 2020.

Theo Reuters, trên đường đi, bà Harris nhận được sự ủng hộ của ủy ban hành động chính trị LULAC Adelante, tổ chức lâu đời nhất tại Mỹ vì quyền của người La tinh và đây là lần đầu tiên tổ chức này đề cử một ứng viên tổng thống. Arizona và Nevada có gần 1/3 dân số là người La tinh, nhóm người là tâm điểm thu hút cử tri của đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.

Ông Trump và bà Harris 'giành giật' cử tri miền tây- Ảnh 1.

Tổng hợp diễn biến “cán cân” cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris

TỔNG HỢP - ĐỒ HỌA: PHÁT TIẾN

Tại Glendale, đám đông hơn 15.000 người tham dự buổi mít tinh của bà Harris vào ngày 9.8 (giờ địa phương), trong đó có một số người ủng hộ Palestine đã ngắt lời bà, trong bối cảnh một số cử tri bất đồng với phó tổng thống về sự ủng hộ đối với Israel.

"Tổng thống và tôi đang làm việc suốt ngày đêm để đạt thỏa thuận ngừng bắn và đưa các con tin trở về. Do đó, tôi tôn trọng tiếng nói của các bạn, nhưng chúng ta ở đây lúc này để nói về cuộc đua (vào Nhà Trắng)", bà đáp lại. Trong bài phát biểu, bà chỉ trích gay gắt và cho rằng ông Trump không muốn giải quyết vấn đề nhập cư lậu mà chỉ muốn lợi dụng vấn đề đó trong "chiêu trò" của mình.

Khi nào hai đối thủ tranh cử Trump - Harris sẽ tranh luận?

Cũng tại miền tây nước Mỹ, ông Trump vận động ở thị trấn Bozeman (Montana) với một góc độ chiến lược khác. Dù đảng Cộng hòa luôn thắng lợi trong bầu cử tổng thống tại Montana từ năm 1996, một cuộc đua tại bang này có thể quyết định đảng nào kiểm soát thượng viện vào năm 2025, khi ứng viên Cộng hòa Tim Sheehy sẽ tranh cử với Thượng nghị sĩ Dân chủ John Tester. Ông Trump phát biểu muộn hơn khoảng 1 tiếng rưỡi so với dự kiến, sau khi máy bay của ông chuyển hướng đến một sân bay khác của Montana do sự cố kỹ thuật.

Trước khi phát biểu, ông chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội cho hay mình suýt chết khi đi trực thăng cùng cựu Thị trưởng San Francisco Willie Brown, dù ông Brown khẳng định sự cố đó chưa bao giờ xảy ra. Tại Bozeman, ông Trump phát biểu gần 1 giờ 45 phút, mô tả phe Dân chủ là "những kẻ cực đoan cánh tả", đồng thời dùng nhiều từ xúc phạm bà Harris như "điên rồ" và "IQ thấp".

Sau Montana, ông Trump đến vận động tại bang chiến địa Georgia phía đông nam nước Mỹ, còn bà Harris tiếp tục vận động ở miền tây tại bang Nevada.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.