Diễn viên Tùng Dương giải nghệ

13/04/2022 09:15 GMT+7

Tùng Dương xác nhận với Thanh Niên do sức khỏe không đảm bảo nên anh lui về viết kịch bản chứ không tập trung đóng phim như trước.

Diễn viên Tùng Dương xác nhận lui về viết kịch bản thay vì đóng phim như trước

FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Tùng Dương cho biết do tình trạng sức khỏe không đảm bảo nên trong thời gian qua, anh không còn hoạt động ở vai trò diễn xuất. Thay vào đó, diễn viên Những người độc thân vui vẻ trở về làm công tác viết kịch bản phim.

Cách đây không lâu, Tùng Dương nhập viện để điều trị bệnh. Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, Tùng Dương cho biết anh đã được xuất viện và điều trị ngoại trú. “Nói chung bệnh tình tôi cũng phức tạp nên phải điều trị lâu dài. Tôi cũng cố gắng giữ tinh thần lạc quan để sống chung với bệnh”, diễn viên sinh năm 1969 cho hay.

Trước đây, nam diễn viên là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình

FBNV

Tùng Dương sinh năm 1969, là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án phim truyền hình như Hành trình bí ẩn, Những người độc thân vui vẻ, Đầm lầy bạc, Dòng sông phẳng lặng, Mạch ngầm vùng biên ải… Đồng thời, anh tham gia làm biên kịch và đào tạo diễn viên trẻ.

Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Tùng Dương khá truân chuyên trong đời sống tình cảm. Anh kết hôn lần ba hồi năm 2007. Sau 13 năm bên nhau, nam diễn viên và bà xã quyết định “đường ai nấy đi" vì có tính cách khác biệt, không thể hòa hợp. Thông tin ly hôn được Tùng Dương thông báo hồi tháng 7.2020. Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, nam diễn viên khẳng định vẫn giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ để chăm sóc các con.

Gần đây, Tùng Dương vướng tranh cãi với phát ngôn: "Đã đến lúc ngành giáo dục nên loại bỏ câu: “Học, học nữa, học mãi" ra khỏi sách giáo khoa đi. Sự việc vừa xảy ra quá đau lòng". Sau đó, nam diễn viên phân trần câu nói trên là đúng, nhưng ở một góc độ nào đó, in vào sách giáo khoa sẽ làm học sinh không hiểu hết mà cắm đầu học theo thành tích, sẽ rất là nguy hiểm. "Trong một câu cảm thán, tôi đăng ngắn gọn như vậy thì nhiều người hiểu sai cũng dễ hiểu thôi. Lẽ ra mình phải viết nó rõ ràng một chút. Nhưng vì tôi đang nằm viện và lúc ấy cảm xúc bộc phát nên tôi viết một câu nhanh chóng theo cảm nghĩ, chứ ý của tôi không phải khuyên người ta không học", anh giải thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.