Diệp Bảo Ngọc: Tôi kết hôn sớm, ly hôn nhanh, dư chấn để lại rất nhiều

10/05/2023 10:49 GMT+7

Trong chương trình Lời tự sự lên sóng tối 9.5 trên VTV3, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ về lý do tham gia Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh dù có cảnh nóng. Nữ diễn viên cũng thoải mái khi nhắc về biến cố hôn nhân của mình.

Diệp Bảo Ngọc nhắc chuyện ly hôn, nói lý do đóng cảnh nóng dù từng 'đoạn tuyệt' - Ảnh 1.

Diệp Bảo Ngọc từng "đoạn tuyệt" cảnh nóng vì sợ ảnh hưởng đến con trai

FBNV

Trước đây, Diệp Bảo Ngọc gần như đoạn tuyệt với những bộ phim có cảnh nhạy cảm. Cô khẳng định không muốn đi lên bằng hình thức này. Trong Lời tự sự, nữ diễn viên nói thêm khi đóng cảnh nóng, cô không thể kiểm soát được hình ảnh của mình khi ra mắt công chúng. Người đẹp chia sẻ: “Những gì không kiểm soát được tôi sẽ lo lắng. Không chỉ cho riêng tôi mà cả con trai tôi. Khi thấy hình ảnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé”.

Ở hiện tại, nữ diễn viên thấy con đã trưởng thành, thấu hiểu hơn cho công việc của mẹ. Bên cạnh đó, ở ngưỡng 30 tuổi, Diệp Bảo Ngọc muốn thay đổi suy nghĩ và làm mới bản thân. Đó là lý do cô quyết định nhận lời đóng cảnh nóng trong Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh. “Khi trao đổi với anh Lý Hải, tôi tin tưởng rằng cảnh quay đó không phải để câu view mà chỉ là điểm nhấn cho nhân vật để câu chuyện xảy ra một cách hợp tình, hợp lý”, cô nói thêm.

Diệp Bảo Ngọc nhắc chuyện ly hôn, nói lý do đóng cảnh nóng dù từng 'đoạn tuyệt' - Ảnh 2.

Nữ diễn viên khẳng định không có nhiều tham vọng trong showbiz. Cô cảm nhận đây là thời điểm mình có nhiều trải nghiệm để lột tả sâu sắc các dạng vai

FBNV

Diệp Bảo Ngọc thừa nhận không có nhiều tham vọng dù hoạt động trong showbiz. Thậm chí, khi có người nhận xét mình “đi chậm hơn" so với đồng nghiệp cùng lứa, nữ diễn viên không buồn lòng. “Đó là lựa chọn của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy vui, thoải mái là được”, cô bày tỏ. Diễn viên 9X quan niệm nghệ thuật là một con đường dài đòi hỏi phải chứng minh bằng năng lực. “Mình phải có sản phẩm chất lượng và biết lựa chọn dự án đúng đắn", cô nêu quan điểm làm nghề.

Diệp Bảo Ngọc gặp khó khi diễn tình tứ với Thanh Thức vì... say ghe

Ngoài diễn xuất, Diệp Bảo Ngọc còn cho ra mắt các dự án âm nhạc trên kênh YouTube cá nhân. Trước thắc mắc về việc có theo đuổi con đường ca hát, người đẹp 9X khẳng định: “Danh xưng ca sĩ tôi không dám nhận". Bởi để trở thành ca sĩ phải trải qua nhiều thăng trầm, đầu tư công sức, tiền bạc thực hiện các dự án. Riêng với Diệp Bảo Ngọc, cô thấy mình cần trau dồi thêm. “Tôi chỉ dám nhận mình là một cô diễn viên thích hát", bà mẹ một con nói.

Diệp Bảo Ngọc nhắc chuyện ly hôn, nói lý do đóng cảnh nóng dù từng 'đoạn tuyệt' - Ảnh 3.

Diệp Bảo Ngọc không dám nhận mình là ca sĩ dù ra mắt các dự án âm nhạc trên kênh YouTube cá nhân

FBNV

Sao phim Lật mặt 6 nói cô đến với âm nhạc một cách tình cờ, trong giai đoạn không đi phim. Đối với cô, đó là liều thuốc chữa lành cho mình sau biến cố. Trong chương trình Lời tự sự, Diệp Bảo Ngọc thoải mái nhắc về giai đoạn khó khăn sau đổ vỡ hôn nhân. Cô nói: “Tôi kết hôn sớm và ly hôn rất nhanh sau đó. Dư chấn để lại rất nhiều. Có thể tôi sẽ quên trong một thời gian nhưng một lúc nào đó cũng khiến mình bị thổn thức. Lúc đó tôi biết mình chưa chữa lành vết thương trong lòng”.

Diệp Bảo Ngọc kể trước đây, cô không dám nhìn vào thực tại. Song đến khi học được cách chữa lành, cô không ngại đối diện và vượt qua. Nữ diễn viên bộc bạch trong chương trình: “Không riêng chuyện đó, tôi nghĩ cuộc sống có nhiều sự việc xảy đến mà mình không tiện chia sẻ. Tôi không thể mang lên mạng xã hội mà chỉ giữ cho riêng mình. Tôi hay suy nghĩ, tìm hướng giải quyết cho những vấn đề. Bây giờ tôi đã tự tin hơn".

Ở hiện tại, Diệp Bảo Ngọc nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Cô bày tỏ: “Nếu một điều kiện thuận lợi đến, mình biết ơn nó. Còn những điều tiêu cực, bất như ý, tôi xem nó đến để dạy cho mình một bài học nào đó. Tôi dùng kinh nghiệm đó làm hành trang để đi về phía trước".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.