Điều gì của một ngôi trường công lập Quảng Trị khiến phụ huynh muốn con vào học?

01/07/2023 13:30 GMT+7

Dù chưa được bàn giao, sử dụng nhưng với vẻ đẹp rất khác biệt, Trường THCS Nguyễn Trãi ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã nhận mưa lời khen từ cộng đồng. Nhiều phụ huynh mơ ước con em mình có cơ hội được học trong ngôi trường hiện đại này.

Trong những ngày gần đây, hình ảnh về Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Đông Hà, Quảng Trị) trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Lý do, vẻ đẹp của ngôi trường này rất khác biệt với những trường công lập khác ở tỉnh Quảng Trị.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Kiến trúc bắt mắt của ngôi trường mới

BẢO KHÁNH

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Nhìn từ xa ngôi trường có nhiều mảng màu độc đáo

BẢO KHÁNH

Với diện tích 2 ha, ngôi trường có những khối nhà vuông vắn nhưng vẫn rất thẩm mỹ khi được điểm xuyết màu sơn vàng, trắng, ghi. Cổng trường được cách điệu, cùng hàng rào và những ô cửa sổ càng làm tôn nét "đẹp lạ" của ngôi trường.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Chiếc cổng được cách điệu rất mỹ thuật

BẢO KHÁNH

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, công trình này được UBND TP.Đông Hà phê duyệt từ năm 2018, chia làm 2 giai đoạn xây dựng.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Những khối nhà trong ngôi trường xinh đẹp

BẢO KHÁNH

  • Giai đoạn 1: đầu tư các hạng mục nhà học 3 tầng với 18 phòng học có tổng diện tích sàn 2.403 m2; Nhà học bộ môn 3 tầng với 6 phòng bộ môn có tổng diện tích sàn 998 m2 và các hạng mục phụ trợ khác như san nền, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân vườn… Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 25 tỉ đồng.
  • Giai đoạn 2: đầu tư hạng mục nhà hiệu bộ 2 tầng có tổng diện tích sàn 570 m2; nhà phục vụ học tập 2 tầng có tổng diện tích sàn 570 m2; nhà đa năng 1 tầng diện tích 656 m2; các hạng mục phụ trợ khác như nhà cầu nối, nhà bảo vệ, nhà để xe giáo viên, nhà để xe học sinh, cổng và tường rào, cây xanh, sân trường. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 35 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh 11 tỉ đồng và ngân sách thành phố 19 tỉ đồng.
Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Những kiểu kiến trúc này ít xuất hiện trong những ngôi trường công lập bình thường

BẢO KHÁNH

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Thành ủy Đông Hà, cho biết thành phố muốn biến Trường THCS Nguyễn Trãi thành một ngôi trường kiểu mẫu cho toàn thành phố.

Theo ông Thắng, trước đây, mỗi khi xây trường học, người ta thường quy hoạch rất nhỏ nên khi trường phát triển lên về quy mô, số lượng học sinh thì phải xây chắp vá, trông rất xấu. "Ngay từ đầu, thành phố đã dành diện tích đất hơn 2 ha và cho quy hoạch rõ ràng, chỗ nào thì xây cái gì. Có thể giờ chưa đủ tiền thì làm dần, nhưng phần đất nào xây cái gì đã có tính toán hết", ông Thắng nói.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 10.

Trầm trồ trước vẻ đẹp 'rất khác' của một ngôi trường công lập ở Quảng Trị - Ảnh 12.

Những ô cửa được cách điệu

BẢO KHÁNH

Cũng theo ông Thắng, thời điểm duyệt phương án thi công Trường THCS Nguyễn Trãi ông đang là Chủ tịch UBND TP.Đông Hà. Thời điểm đó cũng có chút áp lực vì dáng vẻ ngôi trường "phá cách" so với kiểu cũ. "Làm cái mới mẻ thì phải chấp nhận có chút rủi ro và gặp không ít phản đối, nhưng với mong muốn làm một trường kiểu mẫu nó khác với những kiểu trường ngày xưa, kèm thêm yếu tố kiến trúc để làm có sự sáng tạo cho trẻ em… tập thể đã đồng ý với phương án của các kiến trúc sư", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, hiện nay chủ đầu tư đang cho trồng cây bàng và cây giáng hương ở trong khuôn viên ngôi trường đang "hot" trên mạng của Quảng Trị này. "Trường giờ đã đẹp, nhưng dự kiến 3, 4 năm nữa, khi cây xanh lớn lên thì còn đẹp hơn nữa", ông Thắng kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.