Điều tra nghi án chồng giết vợ cũ rồi tự tử

Nam Long
Nam Long
24/01/2024 10:38 GMT+7

Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra nghi án chồng giết vợ đã ly hôn, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Ngày 24.1, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đã cử lực lượng canh giữ Nguyễn Minh Phong (43 tuổi, ngụ ấp Tân An Chợ, xã Tân An, H.Càng Long, Trà Vinh) đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Phong là nghi phạm trong vụ án giết vợ cũ rồi tự tử nhưng bất thành.

Điều tra nghi án chồng giết vợ cũ rồi tự tử- Ảnh 1.

Người dân và gia đình đang làm thủ tục an táng chị Ph.

NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, Phong và vợ là chị N.V.Ph (43 tuổi) đã ly hôn ngày 29.12.2023. Cả 2 có một con chung là N.H.P (nam, 17 tuổi). Sau khi ly hôn, chị Ph. thuê nhà trọ tại ấp Tân An Chợ, xã Tân An, H.Càng Long, Trà Vinh ở riêng. Hằng ngày, P. ăn uống tại nhà cha ruột, tối về ngủ với mẹ ở nhà trọ.

Khoảng 12 giờ ngày 23.1, sau khi tan học, em P. đến nhà trọ của chị Ph., nhưng thấy đóng cửa. Khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, P. đến nhà cha ruột thì thấy nhà khóa cửa.

Gọi cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, P. nhờ hàng xóm sang kêu giúp thì phát hiện có mùi thuốc trừ sâu trong nhà nên hô hoán, cùng những người xung quanh đến hỗ trợ. Sau đó, mọi người cạy cửa vào bên trong thì phát hiện Phong và chị Ph. nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Cả hai đều không mặc quần áo và có nhiều vết thương trên người.

Qua kiểm tra, chị Ph. đã tử vong, còn Phong bị thương nặng do vết thương ở vùng cổ và bụng. Gần nơi Phong nằm có một con dao. Sau đó, Phong được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Ph. tử vong do thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp, suy hô hấp cấp.

Hiện, Phong đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phân công lực lượng canh giữ và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nghi án chồng giết vợ cũ.

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.