Điều tra vụ một đầu bếp chết trong tư thế treo cổ ở đèo Hải Vân

15/10/2020 10:55 GMT+7

Sáng 15.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) điều tra vụ nam thanh niên làm nghề đầu bếp, chết bất thường trong tư thế treo cổ ở đèo Hải Vân.

Trước đó, lúc 9 giờ cùng ngày (15.10), người đi đường hoảng hốt phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây ở đèo Hải Vân, đoạn chân đèo P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Qua xác minh, Công an Q.Liên Chiểu xác định nạn nhân là anh V.V.T (22 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), nên liên hệ với gia đình để báo hung tin.
Trong sáng cùng ngày, anh trai anh T. đã đến hiện trường nhận diện, theo gia đình, trước đó anh T. không có các biểu hiện gì bất thường.
Trong ngày 13.10, anh T. vẫn đi làm đầu bếp bình thường cho một quán nhậu tại TP.Đà Nẵng, tuy nhiên ngày 14.10, quán không thấy anh T. đi làm, cho đến khi nhận được tin phát hiện anh T. chết trong tư thế treo cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.