Điều tra vụ tàu cá bị ném bom xăng gây cháy và chìm trên biển Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
03/01/2024 19:59 GMT+7

Công an H.U Minh (Cà Mau) đang điều tra, xác minh vụ việc ngư dân trình báo tàu cá bị ném bom xăng gây cháy và chìm trên biển.

Ngày 3.1, ông Trương Hoài Phong (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) phản ánh với PV Thanh Niên việc tàu cá của ông bị ném bom xăng gây cháy và chìm trên biển.

Theo ông Phong, khoảng 0 giờ 15 ngày 2.1, tàu cá CM 91296-TS do ông làm thuyền trưởng neo đậu ở vùng biển thuộc xã Khánh Hội, H.U Minh (Cà Mau) thì có vỏ lãi công suất lớn chạy đến ném bom xăng lên khiến tàu cháy rụi.

Điều tra vụ tàu cá bị ném bom xăng gây cháy và chìm trên biển Cà Mau- Ảnh 1.

Tàu cá CM 91296-TS bị ném bom xăng cháy và chìm dần xuống biển

ÔNG TRƯƠNG HOÀI PHONG CUNG CẤP

"Tàu cá CM 91296-TS và tàu cá CM 06377-TS neo đậu trên vùng biển xã Khánh Hội. Tôi cùng 4 ngư phủ khác đang ngủ chờ sáng để thả ốc bẫy mực (vỏ con ốc cột thành chuỗi thả xuống biển để bẫy mực - PV) thì nghe tiếng vỏ lãi chạy đến gần. Tôi ngồi dậy quan sát, thấy 4 người bịt mặt đi trên vỏ lãi ném bom xăng vào buồng lái và khắp nơi trên tàu cá khiến tàu cháy rụi", ông Phong kể.

Tàu bị cháy, ông Phong cùng 4 ngư phủ nhảy qua tàu CM 06377-TS và cắt dây không cho cháy lan. Lúc này, những người trên vỏ lãi chạy xung quanh tàu cá bị cháy, đến khi tàu chìm xuống biển mới rời đi.

Ông Phong cùng 4 ngư phủ may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, tài sản trên tàu, trong đó có hơn 20.000 con ốc bẫy mực và tàu cá bị cháy, chìm xuống biển. Ước thiệt hại khoảng 2,7 tỉ đồng.

Ông Phong cho biết: "Không chỉ đe dọa, họ còn không cho tôi kéo ốc bẫy mực lên và thả chồng lên số ốc bẫy mực mà tôi đã thả. Hiện, tôi còn ngoài biển khoảng 15.000 con ốc chưa kéo lên được, trị giá khoảng 700 triệu đồng. Họ đi cả chục chiếc vỏ lãi, mỗi vỏ lãi chở 8 - 9 người nên chúng tôi không dám phản ứng".

Ông Phong khẳng định nhiều lần với PV Thanh Niên rằng, ông biết được nhóm người hăm dọa và ném bom xăng đốt tàu cá. Nguyên nhân là tranh giành ngư trường. Ngư trường chiếm được thì họ cho thuê. Tùy theo diện tích mà họ thương lượng với giá từ 1 đến vài tỉ đồng, còn cho thuê 1 đêm cũng vài triệu đồng.

Tối 3.1, một lãnh đạo Công an H.U Minh xác nhận với PV Thanh Niên, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Đồn biên phòng Khánh Hội (H.U Minh, Cà Mau) chuyển đến và đang trong quá trình điều tra, xác minh.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.