Thượng tướng Trần Quốc Tỏ:

Điều tra, xử lý các vụ án lớn để 'cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực'

Trần Cường
Trần Cường
26/06/2023 17:01 GMT+7

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Công an T.Ư, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết lực lượng công an đang đẩy nhanh điều tra, xử lý các vụ án lớn với phương châm "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 26.6, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Công an T.Ư Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư TP.Đà Nẵng; trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; cùng các lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Đẩy mạnh điều tra các vụ án lớn, xử lý để cảnh tỉnh cả vùng - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị

BỘ CÔNG AN

Tại hội nghị, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án lớn

Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an nhân dân đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia. 

Đẩy mạnh điều tra các vụ án lớn, xử lý để cảnh tỉnh cả vùng - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

BỘ CÔNG AN

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu, đã điều tra, làm rõ gần 19.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện gần 3.000 vụ, hơn 4.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách trong phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Công an toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ hơn 15.000 vụ, hơn 23.000 đối tượng; thu giữ hơn 300 kg heroin, hơn 2 tấn và 1 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 200 kg cần sa.

Xem nhanh 20h ngày 26.6: 5 cựu tướng lĩnh cảnh sát biển hầu tòa vụ tham ô 50 tỉ

Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh

Theo thượng tướng Trần Quốc Tỏ, lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy tốt vai trò thường trực và vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, quyết liệt thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống".

Đẩy mạnh điều tra các vụ án lớn, xử lý để cảnh tỉnh cả vùng - Ảnh 3.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày báo cáo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm

BỘ CÔNG AN

Đồng thời, tham mưu, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề là nguyên nhân dẫn đến tình hình tai nạn giao thông phức tạp như: nồng độ cồn, ma túy, quá tải, cơi nới thành thùng xe, vi phạm tốc độ. 

CSGT và công an toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 1,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, lực lượng công an nhân dân đã trực tiếp tổ chức tham gia chữa cháy và hướng dẫn lực lượng tại chỗ dập tắt 881 vụ; cứu nạn, cứu hộ 417 vụ; cứu được 566 người bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Ngoài những thành tích đã đạt được, lực lượng công an nhân dân cũng quyết liệt, tích cực thực hiện đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với trọng tâm là thực hiện phương châm, quan điểm "xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật" bảo đảm đồng bộ, phù hợp.

Qua đó, 6 tháng đầu năm đã có 71.403 lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng; có 3 đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.