Ngày 8.4, tại đình An Cửu, thuộc thôn An Cửu, UBND xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) long trọng tổ chức lễ công bố, đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Bảo tàng tỉnh Gia Lai, lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Đình An Cửu
ẢNH: MINH LÊ

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Bảo tàng tỉnh Gia Lai, lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc cùng nhân dân địa phương tham dự lễ
ẢNH: MINH LÊ
Tại buổi lễ, UBND xã Tuy Phước Bắc công bố quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về việc xếp hạng đình An Cửu là di tích cấp tỉnh. Thừa ủy nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở VH-TT-DL đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình An Cửu cho chính quyền và Ban Quản lý di tích xã để bảo tồn, gìn giữ.
Theo tư liệu, đình An Cửu được xây dựng vào năm Quý Hợi (1863). Trong thời kỳ kháng chiến, đình bị bom đạn tàn phá, hư hỏng nặng, song vẫn còn lưu giữ 2 trụ biểu, mỗi trụ cao khoảng 8 m. Sau ngày đất nước thống nhất, người dân địa phương đã góp công, góp sức dựng lại đình làng. Qua nhiều lần trùng tu, đến nay đình An Cửu vẫn giữ được nét kiến trúc cổ truyền.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai trao bằng công nhận đình An Cửu là di tích cấp tỉnh
ẢNH: MINH LÊ

Lễ rước sắc đình An Cửu
ẢNH: MINH LÊ
Đặc biệt, đình An Cửu hiện lưu giữ 5 sắc phong thần của các vua triều Nguyễn, gồm: Thành Thái (2 sắc phong), Duy Tân (2 sắc phong) và Khải Định (1 sắc phong). Các sắc phong này chuẩn y cho việc thờ các vị thần như Thái giám Bạch Mã Tôn Thần và Thành hoàng Bổn Cảnh, thể hiện tín ngưỡng tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Hiện các sắc phong được bảo quản cẩn thận và còn nguyên vẹn.

Ban hành lễ đình An Cửu là các bậc cao niên
ẢNH: MINH LÊ
Việc đình An Cửu được xếp hạng di tích cấp tỉnh góp phần làm phong phú hệ thống di sản trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc. Đến nay, địa phương có 6 di tích cấp tỉnh gồm: Lăng mộ Lê Đại Cang, lăng mộ Lê Công Miễn, Chùa Bà Nước Mặn, Nơi phôi thai chữ Quốc ngữ, di tích thảm sát Nho Lâm và đình An Cửu. Ngoài ra, còn có di tích cấp quốc gia tháp Bánh Ít và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn.
Bình luận (0)