Đình chỉ hoạt động Trung tâm ngoại ngữ SAS tại nhiều tỉnh thành

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
11/11/2021 16:04 GMT+7

Hàng loạt Sở GD-ĐT tại các tỉnh thành, nơi Trung tâm ngoại ngữ SAS đăng ký giảng dạy, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm này.

Ngày 8.11, ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Thế hệ mới (SAS) có trụ sở tại số 3 Yersin, P.10, TP.Đà Lạt.

Trung tâm ngoại ngữ SAS tại TP.Đà Lạt

SAS

Lý do để Sở này ra quyết định đình chỉ là Trung tâm ngoại ngữ SAS không đảm bảo điều kiện tổ chức đảm bảo đào tạo. Cụ thể, biển hiệu của Trung tâm này không đúng với quyết định cho phép thành lập. Ngoài ra, Trung tâm này đã di dời cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đóng cửa mà không thông báo cho Sở GD-ĐT. Thời hạn đình chỉ là 2 tháng tính từ khi ra quyết định.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định Trung tâm SAS không được tổ chức các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ trong thời gian đình chỉ. Trung tâm này cũng phải có trách nhiệm hoàn trả học phí cho các học viên chưa kết thúc khóa học và giải quyết các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và người lao động tại Trung tâm. Thời hạn chậm nhất là ngày 20.11.2021.

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Quang Long cho biết Trung tâm ngoại ngữ Thế hệ mới (SAS) đăng ký hoạt động núp bóng một đơn vị khác. Tuy nhiên, từ trước tới nay, Trung tâm này vẫn hoạt động giảng dạy và báo cáo Sở GD-ĐT bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ sau đợt dịch này, có lẽ vì áp lực kinh tế khiến cho Trung tâm tại TP.Đà Lạt cũng phải đóng cửa như tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Cũng theo ông Long, hiện nay chỉ có 2 đơn tố cáo của học viên (một người đã học 7 tháng và một người đã học 4 tháng). Ban đầu Sở GD-ĐT sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động. Sau thời gian đình chỉ, nếu không chấp hành, Sở sẽ có những động thái tiếp theo. Tuy nhiên, cũng theo ông Long, thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng đã liên hệ để mời chủ trung tâm lên làm việc nhưng không liên hệ được.

Trung tâm ngoại ngữ SAS (cơ sở đường Trần Thị Nghỉ, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã dừng hoạt động

đăng nguyên

Trước đó, vào ngày 3.11, ông Đỗ Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ SAS tại tỉnh này. Theo đó, lý do Sở này đình chỉ là do Trung tâm SAS không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động giảng dạy tiếng Anh. Thời gian đình chỉ từ ngày 6.11.2021 - 6.1.2022.

Quyết định của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng có nêu: "Trong thời gian đình chỉ hoạt động, Trung tâm Ngoại ngữ SAS có trách nhiệm giải quyết đảm bảo các quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên; báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT. Nếu hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm không khắc phục được sai phạm nêu trên thì Sở GD-ĐT sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành".

Hiện tại, Sở GD-ĐT các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh... đã vào cuộc để xem xét hướng xử lý đối với các cơ sở của Trung tâm ngoại ngữ SAS đột ngột đóng cửa, nợ lương nhân viên, giáo viên, nợ học phí của học viên.

Trong khi đó, ngày 11.11, ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng phòng giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện tại vẫn chưa liên hệ được với chủ của Trung tâm ngoại ngữ SAS. Hiện tại, vụ việc này chuyển về Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập phụ trách. Trước đó, vụ việc này cũng đã được chuyển qua Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM để xử lý.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, thời gian gần đây, hàng loạt trung tâm của Hệ thống Trung tâm ngoại ngữ SAS trên khắp các tỉnh, thành đồng loạt đóng cửa. Rất nhiều giáo viên, nhân viên bị nợ lương, học viên bị nợ học phí đã làm đơn gửi đến Cơ quan công an để tố ông Đỗ Văn Quản, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giáo dục Master English, là "ôm tiền bỏ trốn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.