Định danh điện tử: Tích hợp đồng bộ mới hiệu quả

Phan Thương
Phan Thương
12/10/2023 06:45 GMT+7

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí nhận định, định danh điện tử đòi hỏi phải có tính đồng bộ từ nội dung, đến đồng bộ triển khai của các bộ ngành liên quan, và liên thông nhập dữ liệu.

Ngày 11.10, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cùng các thành viên Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3, Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV có buổi tiếp xúc cử tri Q.5, Q.8, Q.11 (TP.HCM) trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri đã có những ý kiến, kiến nghị xoay quanh các nội dung: kiến nghị thanh tra toàn diện ngành giáo dục đối với tình trạng lạm thu; phức tạp trong mua bán xe sau khi áp dụng định danh biển số xe; chưa đồng bộ định danh điện tử khiến người dân vẫn gặp khó khi làm thủ tục hành chính; thông tin liên quan đến đổi GPLX…

Đại diện Tổ ĐBQH tiếp thu ý kiến cử tri, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí nhận định định danh điện tử ứng dụng tích hợp thông tin cá nhân để giải quyết thủ tục hành chính về lâu dài chính là lợi ích, tiện ích cho người dân kết hợp với lợi ích của nhà nước trong quản lý.

Song theo ông, định danh điện tử đòi hỏi phải có tính đồng bộ từ nội dung, đến đồng bộ triển khai của các bộ ngành liên quan, và liên thông nhập dữ liệu. "Định danh điện tử chưa đồng bộ thì khi người dân đến một số cơ quan khác không có thông tin lại bị đòi giấy tờ. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng nghiên cứu kỹ đảm bảo có sự đồng bộ là đúng, song đòi hỏi đồng bộ ngay tức thì không được. Bây giờ quan trọng là chúng ta quyết tâm làm", ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Đối với ý kiến của cử tri liên quan đến đổi GPLX cấp trước năm 2012, biển số định danh, tổ ĐBQH đơn vị số 3 cho biết sẽ phản ánh đến Bộ Công an để đơn vị chuyên môn cân nhắc, xem xét đến những khó khăn của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.