Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Đỉnh nắng nóng, tiền điện gia đình tôi vẫn chỉ từ 400 - 500 ngàn đồng

01/07/2024 15:05 GMT+7

Việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả trong gia đình tôi không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giúp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ vậy, từ trước đến nay hóa đơn tiền điện của gia đình tôi chỉ tầm 400 - 500 ngàn đồng, dù ngay đang trong đỉnh điểm nắng nóng nhất tại TP.HCM.

Để tiết kiệm điện hiệu quả, một trong những cách đơn giản nhất mà gia đình tôi luôn áp dụng là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Tuy nhiên, đây là việc dễ bị lãng quên nhất, không phải gia đình nào cũng để ý. Đèn nhà vệ sinh hầu như là nơi hay bị bỏ quên nhất, tôi luôn nhắc nhở các con về vấn đề này.

Đỉnh nắng nóng, tiền điện gia đình tôi vẫn chỉ từ 400 - 500 ngàn đồng- Ảnh 1.

Việc sử dụng điện tiết kiệm của khách hàng giúp hệ thống điện không bị sự cố quá tải

EVNCPC

Chúng tôi tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên để giảm thiểu việc sử dụng đèn và quạt. Lúc trước, tôi quyết định chọn mua căn nhà hiện tại cũng vì nhà có rất nhiều cửa sổ thoáng mát. Mở cửa sổ vào ban ngày để ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, và buổi tối đi ngủ sớm trước 22 giờ giúp giảm nhu cầu sử dụng đèn điện. Buổi tối, trước khi đi ngủ, nơi nào sinh hoạt mới mở đèn, những khu vực khác luôn tắt khi không sử dụng.

Mỗi ngày, hai con tôi đi làm, tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa nên rất ít xem ti vi. Khi nấu ăn, thức ăn còn ít mà cần hâm lại, tôi cho ra chén nhỏ, cơm vừa cạn thì cho vào hoặc nếu cần luộc trứng, tôi rửa sạch trứng bỏ vào nồi cơm để hạn chế sử dụng bếp điện.

Từ 4 - 5 giờ sáng, tôi đã thức dậy giặt đồ

Tôi luôn nấu cơm trước giờ ăn trưa khoảng 30 phút, buổi sáng nấu luôn cho buổi chiều, chứ không nấu quá sớm rồi cắm điện cả ngày khiến cơm không ngon mà lại tốn điện. Khi kết thúc việc nấu nướng, tôi hay tắt bếp trước vài phút để tiết kiệm lượng nhiệt còn lại trên bếp cho thức ăn chín hẳn, nếu không sẽ rất dễ cạn nước làm khét thức ăn mà còn vô cùng lãng phí điện năng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn LED, tủ lạnh và máy giặt inverter sẽ giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.

Đỉnh nắng nóng, tiền điện gia đình tôi vẫn chỉ từ 400 - 500 ngàn đồng- Ảnh 2.

Tôi luôn giặt đồ ở chế độ nước lạnh và chỉ giặt đồ khi đủ lượng quần áo theo tiêu chuẩn của máy giặt

TGCC

Ngoài ra, tôi luôn giặt đồ ở chế độ nước lạnh và chỉ giặt đồ khi đủ lượng quần áo theo tiêu chuẩn của máy giặt. Từ 4 - 5 giờ sáng, tôi đã thức dậy giặt đồ để buổi trưa quần áo kịp khô và đó là thời điểm ít các thiết bị điện sử dụng nhất. Do các thành viên trong gia đình ưu tiên chọn quần áo ít nhăn để mặc, nên gia đình tôi cũng hạn chế tối đa việc ủi đồ.

Nếu cần phải ủi quần áo, tôi thường rút phích cắm trước để tận dụng sức nóng còn lại ủi thêm vài cái nữa. Khi sử dụng tủ lạnh, tôi cũng lưu ý các con là không nên để đồ quá tải, không mở tủ quá nhiều lần và đóng kín cửa tủ sau mỗi lần mở ra. Đáng chú ý là khi gia đình tôi bắt đầu sử dụng máy lọc nước thay vì ấm đun siêu tốc như trước, tiền điện cũng giảm đi rất đáng kể.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.