Đình Trọng gặp hạn, cứ dính chấn thương 'trời ơi đất hỡi'

20/12/2021 09:55 GMT+7

Sự không may mắn cứ bám đuổi Đình Trọng khi dính những chấn thương ‘vớ vẩn’ trong tập luyện chứ không phải do tranh chấp lúc thi đấu.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Đình Trọng đã hồi phục khá tốt, chấn thương ở đầu gối và cổ chân đã hồi phục hoàn toàn và anh được thầy Park đưa vào diện được bố trí thi đấu chính thức. Trước trận gặp Nhật Bản tại sân nhà Mỹ Đình, Đình Trọng còn được ban huấn luyện chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí và anh đã vui vẻ chia sẻ mình đã bình phục 100%. Thật đen đủi khi ngay buổi tập trước trận đấu, Đình Trọng lại dính chấn thương.

Định mệnh đưa tuyển Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết AFF Cup, sao phải sợ?

Anh đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp phim. Trọng bị giãn dây chằng cổ chân, dập xương sên. Chấn thương không nghiêm trọng đến mức phải mổ nhưng bác sĩ dự kiến Trọng cần 2 tuần để trở lại. Trọng đã phải vắng mặt ở trận gặp Nhật và sau đó là trận gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11.

Đình Trọng (bìa phải)

HOÀNG QUÂN

Tạm khép lại vòng loại thứ 3 World Cup, tuyển Việt Nam trở lại với AFF Cup và Đình Trọng cũng có dấu hiệu hồi phục tương đối khả quan. Trước trận gặp Campuchia, khả năng Đình Trọng được thi đấu rất cao. Nhưng không may trong buổi tập rèn chiến thuật, Trọng lại bị dính một chấn thương khác. Không va chạm, không thực hiện động tác khó nhưng Trọng bị căng cơ khép. Có thể cơ địa của Trọng không được tốt nên rất dễ bị chấn thương. Cứ khỏi được chỗ này lại bị chỗ khác. Hiện tại các bác sĩ đang tích cực điều trị cho Đình Trọng để anh kịp hồi phục cho chặng còn lại của AFF Cup.

Đình Trọng (bìa trái)

VFF

Ngoài Đình Trọng bị đau, các cầu thủ vừa thi đấu trận thắng Campuchia đều không có vấn đề gì về thể lực. Không ai bị chấn thương và chỉ cần nghỉ ngơi, tập nhẹ trở lại vào chiều 20.12 là có thể lấy lại được thể trạng tốt, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup gặp Thái Lan ngày 23.12.

Trả lời họp báo sau trận thắng Campuchia, HLV Park Hang-seo nói: “Chúng tôi đã vào bán kết với vị trí nhì bảng nên sẽ gặp Thái Lan đứng đầu bảng A, nhưng gặp đội nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên, Thái Lan là một đội bóng mạnh và gặp họ sẽ rất hấp dẫn, quyết liệt. Hiện Thái Lan có lợi thế hơn chúng tôi 1 ngày nghỉ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp khó khăn về vấn đề dinh dưỡng khi việc ăn uống của các tuyển thủ gặp nhiều khó khăn do phải ăn cơm suất, cơm khay. Dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã rất nỗ lực để bổ sung, nhưng vẫn không đủ và đấy đang là vấn đề của tuyển Việt Nam.

Chúng tôi sẽ có 3 ngày nghỉ và tôi cần cố gắng cải thiện hàng tấn công và khâu phòng ngự cho trận bán kết lượt đi sắp tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.