Dịp lễ 30.4 và 1.5, vì sao nhiều người trẻ 'check in' Dinh Độc Lập?

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
01/05/2022 14:58 GMT+7

Ngoài việc tham quan, tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc, Dinh Độc Lập còn thu hút người trẻ bởi đây là địa điểm 'check in' lý tưởng với nhiều góc ảnh đẹp.

Nhân dịp cô bạn thân từ Hà Nội vào thăm TP.HCM, anh Nguyễn Huy Việt (29 tuổi, thợ chụp hình tại Q.1, TP.HCM) dẫn người bạn đi tham quan và thực hiện bộ ảnh tại Dinh Độc Lập nhân lễ kỷ niệm ngày 30.4.

Bộ ảnh được chụp ở khuôn viên của Dinh Độc Lập với màu sắc thanh xuân tươi trẻ cùng những biểu cảm đáng yêu của cô bạn thân của anh Việt khiến cho người xem háo hức, mong một lần đến đây để tham quan và chụp hình.

Người trẻ đến tham quan, chụp ảnh tại Dinh Độc Lập nhân dịp lễ 30.4 và 1.5

huy việt-nvcc

Gợi nhớ ký ức hào hùng của dân tộc

Theo anh Việt, khuôn viên của Dinh Độc Lập có lối kiến trúc phong cách cổ điển pha chút lãng mạn nên rất phù hợp với những bức ảnh có màu sắc thanh xuân hay hoài cổ tùy vào cách chỉnh ảnh. Anh Việt cho biết buổi sáng là thời gian lý tưởng nhất để thực hiện các bộ ảnh hay đi tham quan vì thời tiết khá dễ chịu, hơn nữa ở TP.HCM mùa này hay có mưa vào buổi chiều.

“Khi tham quan, chụp ảnh tại Dinh Độc Lập nên hạn chế việc gây ồn ào ảnh hưởng đến những khách khác. Nên chú ý quan sát để khai thác tối đa nét đẹp của dinh vì nơi đây có lối kiến trúc rất đẹp và tinh tế. Vì thời tiết TP.HCM rất nóng nên ưu tiên lựa chọn những trang phục đơn giản, có màu lạnh như xanh, tím…”, anh Việt chia sẻ.

Dinh Độc Lập có lối kiến trúc rất đẹp và tinh tế rất phù hợp để có bộ ảnh đẹp

nvcc

Chị Trần Thị Vân (25 tuổi, diễn viên sống tại Hà Nội), bạn thân của anh Việt, bày tỏ cảm xúc khi lần đầu được tham quan, chụp ảnh ở Dinh Độc Lập: “Đây là nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc, không gian tại đây khiến tôi thấy tự hào và gợi nhớ lại những bài học lịch sử đã được học từ thời học sinh”, chị Vân chia sẻ.

Một địa điểm du khách không nên bỏ qua khi đến TP.HCM

Đăng tải những bức ảnh chụp tại Dinh Độc Lập nhân dịp lễ kỷ niệm ngày 30.4, Lê Thị Phương Trinh (23 tuổi, người mẫu tự do tại TP.HCM) cho biết cảm thấy tự hào vì được tham quan một địa điểm có giá trị lịch sử. “Học tập và làm việc ở Sài Gòn được 6 năm nhưng chỉ đi ngang qua mà chưa đến tham quan Dinh Độc Lập lần nào. Đây là một điểm đến đặc trưng chứa đựng lịch sử hào hùng của dân tộc mà du khách đến với TP.HCM không nên bỏ qua”, chị Trinh chia sẻ.

Những tấm ảnh mang màu sắc thanh xuân tươi trẻ được Huy Việt thực hiện tại Dinh Độc Lập

Huy Việt

“Dinh Độc Lập cũng là điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp các phong cách retro, vintage... như ở chung cư Tôn Thất Đạm, bảo tàng nghệ thuật TP.HCM... Khi xem các bộ ảnh này, tôi rất thích nên đã rủ bạn bè đi tham quan và chụp một bộ ảnh kỷ niệm tại Dinh Độc Lập”, chị Trinh nói thêm.

Bộ ảnh ở Dinh Độc Lập của Trinh được thực hiện trong vòng 2 giờ. Theo Trinh, nên đi chụp vào lúc dinh vừa mở cửa khoảng 8 giờ 30. Đây là thời điểm lý tưởng để vừa tham quan vừa tìm góc chụp ảnh. Cô nàng đam mê nhiếp ảnh cho biết thích chụp vào buổi sáng vì thời tiết mát mẻ và chụp ảnh không bị cháy sáng.

Lê Thị Phương Trinh chọn phong cách chụp ảnh hoài cổ khi chụp ảnh tại Dinh Độc Lập

nvcc

Phương Trinh còn lưu ý đến bạn trẻ chưa có trải nghiệm tham quan, chụp ảnh tại Dinh Độc Lập. “Có 2 loại vé vào cổng. Bạn muốn đi tham quan dinh và cả khu trưng bày thì mua loại vé 65.000 đồng/dành cho người lớn. Nên đi vào sáng sớm hoặc chiều để chụp ảnh đẹp nhất. Chú ý chọn trang phục phù hợp với phong cách ảnh bạn yêu thích. Nếu chụp các bộ ảnh hoài niệm, vintage thì ưu tiên trang phục màu nâu, be, jean, hoa nhí... để chụp và chỉnh ảnh sẽ ra được chất vintage bạn muốn. Bộ ảnh năng động thì trang phục tươi sáng và thoải mái như: quần jean, áo thun...”, Trinh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.