Djokovic chuẩn bị san bằng kỷ lục của huyền thoại Federer tại ATP Finals

Minh Tân
Minh Tân
20/11/2022 05:59 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 7) đã đánh bại tay vợt Taylor Fritz (Mỹ, 8) với tỷ số 2-0 trong trận bán kết giải ATP Finals 2022 để có được lần thứ 8 vào tranh trận chung kết của giải đấu.

Trước khi bước vào trận đấu bán kết, tay vợt 35 tuổi người Serbia vẫn đang chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi bất bại tại giải đấu. Dù đối thủ tiếp theo của Djokovic là tay vợt người Mỹ Fritz đang thi đấu rất hay tại giải, tuy nhiên cựu số 1 thế giới Nole vẫn được đánh giá cao hơn khi đã từng thắng 6 lần trong những cuộc gặp nhau trước đây.

Djokovic vẫn là tay vợt đáng ngại nhất trong làng banh nỉ thế giới

REUTERS

Đúng như dự đoán, Djokovic đã nhập cuộc rất kinh nghiệm và sớm có bàn bẻ giao bóng của Fritz để dẫn trước 3/2. Dù tay vợt người Mỹ cũng xuất sắc cân bằng tỷ số ngay sau đó và đưa ván đấu đầu tiên vào loạt đánh tie-break, nhưng cựu số 1 thế giới vẫn là người thi đấu bản lĩnh hơn trong loạt đánh cân não để giành chiến thắng với tỷ số phụ 7/5.

Fritz vẫn chưa thể vượt qua được tay vợt đầy kinh nghiệm Djokovic

REUTERS

Ở ván thứ hai, Fritz là người chơi tốt hơn để vượt lên dẫn điểm trước. Nhưng đẳng cấp của Nole đã khiến trận đấu có thêm loạt đánh tie-break. Vẫn với bản lĩnh cùng kinh nghiệm của mình, Djokovic đã có thêm loạt thắng với tỷ số phụ 8/6 và qua đó giành vé vào tranh trận chung kết lần thứ 8 trong sự nghiệp. Với kết quả này, Djokovic đang hy vọng sẽ cân bằng kỷ lục 6 lần vô địch ATP Finals của huyền thoại Federer.

Djokovic đang tiến gần với kỷ lục của Federer

REUTERS

Phát biểu sau chiến thắng, Djokovic đã nói: "Tôi rất hài lòng vì đã vượt qua những khó khăn vì vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Medvedev trước đó. Dù không có được phong độ tốt nhất, nhưng tôi vẫn tiếp tục có được chiến thắng trước tay vợt có phong độ cao của giải".

Casper Ruud sẽ đối mặt với Djokovic trong trận chung kết

REUTERS

Đối thủ có thể ngăn cản Djokovic cân bằng được kỷ lục của giải sẽ là hạt giống số 3 Casper Ruud (Na Uy), người cũng đã chứng tỏ được phong độ rất cao của mình khi đánh bại Andrey Rublev (Nga, 6) trong trận bán kết còn lại với tỷ số 2-0 (6/2,6/4). Nếu có được chiến thắng trong trận chung kết, Djokovic sẽ có được số tiền thưởng 4.740.300 USD dành cho tay vợt bất bại tại giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.