ĐKVĐ Thái Bình gây thất vọng tại vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023

Minh Tân
Minh Tân
06/03/2023 15:18 GMT+7

Đội bóng chuyền nữ ĐKVĐ Thái Bình đã gây thất vọng sau khi bảng A vòng I giải VĐQG Cúp Hóa Chất Đức Giang 2023 kết thúc.

Bước vào giải năm nay, nhà ĐKVĐ Thái Bình dù có nhiều ngôi sao nhưng lại không có điểm rơi phong độ tốt. Đội bóng của HLV Trần Văn Giáp sở hữu ngôi sao sáng nhất giải đấu Sasipaporn (Thái Lan) nhưng lại không thể có được kết quả tốt. Đội nữ bóng chuyền Thái Bình chỉ thắng được Kinh Bắc Bắc Ninh và Vietinbank nhưng đã để thua hai đối thủ cạnh trực tiếp là Ninh Bình cùng Than Quảng Ninh.

ĐKVĐ Geleximco Thái Bình gây thất vọng tại vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 - Ảnh 1.

Thái Bình gây thất vọng tại bảng A vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023

VFV

Nếu như nhà ĐKVĐ để lại sự thất vọng thì HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại cho thấy khả năng "liệu cơm gắp mắm" của mình. Mất đi nhiều ngôi sao trong đội hình, Than Quảng Ninh vẫn thể hiện lối chơi ấn tượng nhờ khả năng phòng ngự rất xuất sắc cùng dấu ấn của tân đội trưởng Vi Thị Như Quỳnh.

Như ông Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận đội gặp khó khăn về kinh phí và chỉ thuê ngoại binh ít tên tuổi Thopo Pinyada, nhưng cô gái 18 tuổi cho thấy sự hòa nhập tốt với các đồng đội, tất cả tạo nên một tập thể thi đấu xuất sắc.

ĐKVĐ Geleximco Thái Bình gây thất vọng tại vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 - Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh tỏa sáng trong màu áo Than Quảng Ninh

VFV

Than Quảng Ninh giành vị trí thứ 2 chưa hẳn là bất ngờ quá lớn, nhưng việc một đội bóng tân binh như Đà Nẵng vượt qua những đội bóng lớn để giành một vé dự cúp Hùng Vương chính là cú sốc đáng chú ý nhất bảng A. Thái Bình từ một trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm vé nhì bảng, rốt cuộc họ chỉ cán đích ở vị trí thứ ba với 4 điểm và nhường suất dự cúp Hùng Vương cho Than Quảng Ninh.

Trong khi đó, với việc đội bóng Ninh Bình toàn thắng ở bảng A là điều không quá ngạc nhiên. Bởi HLV Thái Thanh Tùng có rất nhiều ngôi sao trong tay cùng với những ngoại binh chất lượng. Trong đó Bích Tuyền vẫn là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất với những cú đập trái phá như thường thấy. Trong 4 trận đấu ở vòng 1, đội Ninh Bình chỉ để thua đúng 1 ván đấu đã chứng minh được sức mạnh của đội bóng này.

Ở bảng nam, Đà Nẵng chính là đội bóng tạo ra được bất ngờ đầy thú vị. Trước giải đấu đội bóng miền Trung chỉ được đánh giá ngang hàng TP.HCM khi không đủ kinh phí thuê ngoại binh và cũng không có sự bổ sung nào đáng chú ý. Tuy nhiên chiến thắng 3-0 trước Hà Nội và TP.HCM, đồng thời lấy đi 1 điểm từ Hà Tĩnh giúp Đà Nẵng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai chung cuộc.

ĐKVĐ Geleximco Thái Bình gây thất vọng tại vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 - Ảnh 3.

Khánh Hòa vẫn chứng tỏ được sức mạnh

VFV

Số một bảng nam thuộc về Khánh Hòa đầy xứng đáng, sau trận mở màn 5 ván với chiến thắng chật vật trước đối thủ Hà Tĩnh, Từ Thanh Thuận và các đồng đội sau đó thể hiện phong độ ổn định với những trận đấu vượt trội hoàn toàn để băng băng về đích.

Bảng A khép lại với 4 suất dự cúp Hùng Vương thuộc về nam Khánh Hòa và Đà Nẵng, nữ Ninh Bình và Than Quảng Ninh, 4 suất còn lại sẽ được định đoạt khi bảng B khởi tranh từ ngày 10 đến 19.3 tại NTĐ Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi bảng B khép lại, những cái tên được xếp vào bảng C và D vòng II cũng sẽ được lộ diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.