Bóng chuyền: Khánh Hòa vất vả thắng ngược Hà Tĩnh

26/02/2023 06:42 GMT+7

Trước ngày thi đấu giải VĐQG, lực lượng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa rất mạnh khi thời gian cuối được tiếp nhận thêm nhiều nội binh và ngoại binh có chất lượng. Tuy vậy, trận ra quân của đội vẫn chưa thật suôn sẻ.

Các cầu thủ được đội Sanest Khánh Hòa tiếp nhận gồm Đinh Văn Tú và Nguyễn Phúc Lộc (từ đội TP.HCM), Phạm Quốc Dư (Long An), Phạm Thái Hưng (ký thêm hợp đồng năm 2023) và Douglas Bueno (ngoại binh từ Brazil). Còn Đinh Văn Phương sinh năm 2002 ở Thanh Hóa, nhưng lại được Hà Tĩnh đào tạo năng khiếu từ nhỏ và khi thi đấu các giải trẻ toàn quốc được để ý nhờ có nhiều năng khiếu đặc biệt.

Mùa giải 2022, Văn Phương được đôn lên đội 1 và tiếp tục được giữ lại để thi đấu tiếp tục cho đội bóng chuyền Hà Tĩnh. Dù tuổi còn trẻ, nhưng nhờ tích cực tập luyện chuyên môn và thể lực, ngay trận đầu tiên của vòng 1 năm nay, Văn Phương đã thi đấu nổi bật.

Bóng chuyền: Khánh Hòa vất vả thắng ngược Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Văn Phương (số 18) gây ấn tượng khi đối đầu với Sanest Khánh Hòa

NGỌC TUẤN

Ông Nguyễn Văn Hùng - trưởng ban giám sát trọng tài giải bóng chuyền VĐQG năm 2023 - nhận định: "Văn Phương (cao 1,9m, bật đà 3,25m, bật chắn 3,15m) đã trưởng thành rất chắc chắn khi đánh bóng có uy lực, tầm cao của bóng rất cao và vượt qua tầm chắn của hầu hết VĐV đội á quân quốc gia Sanest Khánh Hòa. Dù chỉ đăng ký vị trí đối chuyền nhưng Văn Phương tấn công rất hiệu quả ở nhiều vị trí trên sân. Vì vậy, Văn Phương được đánh giá là VĐV thi đấu tốt nhất trận đấu, làm lu mờ luôn cả ngoại binh Douglas Bueno vừa được đội bóng Khánh Hòa chiêu mộ. Văn Phương chính là VĐV đã gây rất nhiều khó khăn cho đội Sanest Khánh Hòa trong trận đấu ra quân vào ngày 25.2".

Trong trận đấu với đội Sanest Khánh Hòa, đội Hà Tĩnh bị thiếu các mũi tấn công tốt như đội trưởng Trần Đức Hạnh (còn chấn thương nên chỉ vào sân để động viên đồng đội và bắt bước một), Lê Văn Thành và Dương Ngọc Danh (đã nghỉ thi đấu), Nguyễn Quốc Đoàn và Nguyễn Thanh Phương (tạm nghỉ trận này khi đối đầu với đội bóng cũ). Lúc đó, Văn Phương được chọn là VĐV chủ lực của đội, hợp với ngoại binh người Thái Lan Assanaphan Chantajorn. Hai VĐV này không những làm trọn nhiệm vụ giữ vững thế trận mà còn bất ngờ lấn lướt đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ở hiệp 1, Hà Tĩnh dẫn 18/15 và thắng 25/17, hiệp 2 thua 19/21 nhưng hiệp 3 lại thắng với tỷ số 25/23 để dẫn 2-1. Qua hiệp 4, Hà Tĩnh lại tiếp tục vượt lên, dẫn 18/14 và 20/19. Nếu biết "dấn tới" thắng luôn hiệp này thì chính Hà Tĩnh là đội giành chiến thắng chung cuộc trận đấu với tỷ số 3-1. Thế nhưng do thiếu kinh nghiệm nên đội Hà Tĩnh thua hiệp 4 và phải đấu tiếp hiệp thứ 5. Ở hiệp quyết định, 2 đội giữ điểm hòa đến 8/8 nhưng cuối cùng đội Sanest Khánh Hòa thắng 15/13 để thắng chung cuộc 3/2 (17/25, 25/19, 23/25, 25/22, 15/13).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.