Khai mạc Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023 tại Bắc Ninh: Gần 20 ngoại binh có mặt

23/02/2023 23:46 GMT+7

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) năm nay bắt đầu thi đấu từ ngày 24.2 tại Bắc Ninh với lực lượng ngoại binh hùng hậu.

Khai mạc Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023 tại Bắc Ninh: Gần 20 ngoại binh có mặt - Ảnh 1.

Assanaphan Chantajorn của Thái Lan thi đấu cho Hà Tĩnh

Ngày 23.2, ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2023 tổ chức xong buổi họp kỹ thuật để xác định danh sách HLV và VĐV chính thức tham dự giải của 10 đội thuộc bảng A (5 nam và 5 nữ) bắt đầu thi đấu vòng 1 tại Bắc Ninh kể từ ngày 24.2 đến 5.3. Sau đó, đến ngày 9.3 sẽ có buổi họp kỹ thuật tương tự đối với 10 đội bảng B (5 nam và 5 nữ) thi đấu vòng 1 từ ngày 10 – 19.3 tại Gia Lâm (Hà Nội).

Trong số 10 đội bảng A có mặt trong ngày khai mạc ở Bắc Ninh, tất cả 5 đội nữ đều có sử dụng ngoại binh là đương kim vô địch Geleximco Thái Bình (VĐV Sasipaporn Janthawisit và Warisara Seetaloed của Thái Lan), nữ Ninh Bình LienVietPostBank (Wipawee Srithong của Thái Lan), Kinh Bắc – Bắc Ninh (VĐV Erika Takamiya và Aimi Tsuzuki của Nhật Bản), Than Quảng Ninh (VĐV Thopo Pinyada của Thái Lan) và Ngân hàng Công thương (VĐV Kuthaisong Kanjana của Thái Lan); 5 đội nam của bảng A thì chỉ có 2 đội dùng ngoại binh là Sanest Khánh Hòa (VĐV Douglas de Faria của Brazil) và Hà Tĩnh (VĐV Assanaphan Chantajorn của Thái Lan).

Đến ngày 23.2 còn có một số VĐV nước ngoài ký xong hợp đồng với các đội ở bảng B như đội nữ Hà Phú Thanh Hóa (VĐV Laura Vukasovic cao 1m97 của Croatia), đội Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng (VĐV nữ Tichaya Boonlert của Thái Lan), đội nam LaVie Long An (VĐV Voeurn Veasna của Campuchia), đội nam Ninh Bình LienVietPostBank (VĐV Andrei Vasilenko của Azerbaijan)… Đông đủ VĐV tốt ở các nước đến thi đấu chắc chắn sẽ giúp cho VĐV tích lũy kinh nghiệm trận mạc, phát triển tài năng của mình.

Từ 23.2 đến 9.3, một số đội ở bảng B còn có thuận lợi thêm thời gian hai tuần để tiếp tục bổ sung lực lượng, trong đó có việc tìm hiểu để ký kết hợp đồng với ngoại binh làm HLV và VĐV cho đội thi đấu tại giải VĐQG Việt Nam. Như vậy có thể dự đoán tổng cộng số ngoại binh tham dự giải VĐQG năm nay có thể lên đến khoảng 20 người.

Khai mạc Giải bóng chuyền VĐQG năm 2023 tại Bắc Ninh: Gần 20 ngoại binh có mặt   - Ảnh 2.

Chủ công Wipawee Srithong khi còn thi đấu cho đội U23 Thái Lan sẽ thi đấu cho đội nữ Ninh Bình LVPB

NHỰT QUANG

Ông Lê Trí Trường – Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - cho biết: "Hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) giúp tạo được công bằng trong thi đấu hiện đã được lắp đặt xong tại nhà thi đấu Bắc Ninh và sẽ vận chuyển đến các nhà thi đấu khác trong giải VĐQG để sử dụng đầy đủ trong giải năm nay. Thay vì phải nhờ các chuyên gia của Thái Lan giúp sức như năm ngoái, năm nay việc này sẽ được chính các trọng tài kỹ thuật của Việt Nam đã được học tập nghiêm túc đủ trình độ vận hành tốt".

Lịch thi đấu trong ngày 24.2 tại nhà thi đấu Bắc Ninh: nam TP.HCM gặp Hà Nội (17 giờ), nữ Ngân hàng Công thương gặp Kinh Bắc Bắc Ninh (20 giờ). Giữa hai trận đấu này là lễ khai mạc. Ngày 25.2 có các trận đấu: nam Hà Tĩnh gặp Sanest Khánh Hòa (lúc 12g30), nữ Geleximco Thái Bình gặp Ninh Bình LVPB (15g) và nam Hà Nội gặp Đà Nẵng (20g).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.