Đô đốc Mỹ nói không chủ trương kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đô đốc Mỹ nói không chủ trương kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
23/03/2023 13:40 GMT+7

Đô đốc John C. Aquilino, người đứng đầu Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nói Washington không muốn có xung đột trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và cũng không tìm cách kiềm chế Trung Quốc.

Phát biểu trong một sự kiện của Viện Nghiên cứu Quốc tế (IISS) ở Singapore  Đô đốc Aquilino nói Mỹ xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh.

"Như đã nêu trong chiến lược của Mỹ, chúng tôi đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh rộng lớn".

Ông Aquilino cũng lặp lại nguyên tắc của Mỹ về tôn trọng trật tự thế giới dựa trên luật pháp, đi lại tự do qua những khu vực chung trên toàn cầu và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, áp dụng pháp quyền.

Bên cạnh đó, đô đốc Aquilino nhấn mạnh rằng thỏa thuận đối tác "AUKUS" giữa Úc, Anh và Mỹ nhằm việc cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden gần đây đã nỗ lực củng cố các liên minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đương đầu sự lấn át của Trung Quốc tại Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Hôm 7.3, Ngoại trưởng Trung Quốc  ần Cương, trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới, cáo buộc Mỹ đang chèn ép và ngăn chặn Trung Quốc thay vì cạnh tranh công bằng, dựa trên luật lệ.

Ông Tần nói nhận thức và quan điểm của Mỹ về Trung Quốc đang bị "bóp méo nghiêm trọng" khi "xem Trung Quốc là đối thủ chính và là thách thức địa chính trị lớn nhất".

Ông Tần Cương cũng tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục đi theo hướng này, "[quan hệ] sẽ trở thành xung đột và đối đầu, ai sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc?".

Quan hệ Mỹ-Trungvốn đã căng thẳng trong nhiều năm qua lại càng xấu đi hơn nữa trong tháng 2.2023, khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.