Đỗ Long: Có người không thích làm việc cùng khi tôi chơi với Ngọc Trinh

15/12/2022 12:54 GMT+7

Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long nói bản thân không quan tâm những bình luận tiêu cực khi có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao ồn ào, như Ngọc Trinh, Chi Pu ...

NTK Đỗ Long là người đứng sau thực hiện trang phục cho nhiều người đẹp như Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Chi Pu... Đặc trưng trong các thiết kế của anh là cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết cầu kỳ tôn vóc dáng. Sau thành công của Into The Dark, Ocean’s Sensation... Đỗ Long tích cực chuẩn bị cho show diễn Obsession, dự kiến diễn ra vào ngày 29.12.

Đỗ Long mang trào lưu disco vào bộ sưu tập mới

NVCC

Chi phí làm show diễn bằng cả căn chung cư

* Chào NTK Đỗ Long, anh có thể chia sẻ về bộ sưu tập trong show diễn Obsession lần này?

- Bộ sưu tập lần này tôi lấy ý tưởng từ trào lưu disco thập niên 1970-1980. Tôi sẽ tái hiện lại không gian một quán bar nổi tiếng ở New York, nơi tập trung những ngôi sao, những người giàu có. Khi đến đây, họ thể hiện cái tôi của mình qua thời trang, mặc những bộ trang phục nổi bật, phù hợp với cá tính. Thời gian gần đây, chủ đề disco trở lại mạnh mẽ, từ âm nhạc cho đến phim ảnh. Tôi có xem phim, tìm hiểu về quán bar này và thấy đúng với phong cách của mình. Nói thật là ở Việt Nam chưa ai ra mắt một bộ sưu tập theo phong cách disco.

* Chi phí Đỗ Long đầu tư cho bộ sưu tập lần này thế nào?

- Từ xưa đến nay khi làm show thời trang việc thu lại rất khó. Nhưng tôi vẫn làm để quảng bá thương hiệu và để những ai yêu mến có thể chiêm ngưỡng thành quả sáng tạo của mình. Từ lúc lên ý tưởng cho đến khi có sản phẩm hoàn chỉnh, tôi mất khoảng 4-5 tháng. Về chi phí, nếu tính cả sự kiện ra mắt thì chắc bằng cả một căn chung cư (cười).

Dàn người đẹp như Đỗ Thị Hà, Thùy Tiên, Thiên Ân, Tiểu Vy chụp ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới của Đỗ Long

NVCC

* Trang phục của Đỗ Long thường theo phong cách gợi cảm, sexy. Anh có nghĩ với những doanh nhân chuộng sự thanh lịch, họ sẽ không thích thiết kế của mình?

- Lúc mới vào nghề, tôi hơi ngô nghê, thích gì làm đó. Về sau, tôi định hình được phong cách cho mình. Cứ nhắc đến đính kết cầu kỳ và hơi sexy, mọi người sẽ nhớ đến Đỗ Long. Nhưng tôi cũng có hai dòng đồ. Sẽ có những bộ trang phục rất gợi cảm, nhưng cũng có những trang phục mà sexy chỉ là một điểm nhấn. Và tôi nghĩ các nữ doanh nhân cũng sẽ thích điều đó.

* Ngoài những người mẫu xuất hiện trong buổi casting, liệu có nhân tố nào độc đáo để thu hút khán giả trong show diễn lần này?

- Chắc chắn sẽ có, nhưng tôi xin phép giữ bí mật. Show diễn của tôi sẽ có khoảng 5-6 ngôi sao diễn vị trí quan trọng. Tôi cũng casting online những bạn nổi tiếng trên TikTok, những ai không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng có niềm đam mê catwalk. Sự xuất hiện của những nhân tố này chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Tính tôi xưa giờ luôn chấp nhận rủi ro, nếu an toàn quá thì tôi không thích.

Vì có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt đình đám, Đỗ Long không gặp khó khăn khi mời họ góp mặt trong show diễn của mình

NVCC

* Ở Việt Nam, mọi người chuộng hoa hậu trình diễn thời trang nhiều hơn trong khi tại nước ngoài lại chuộng những người mẫu chuyên nghiệp. Anh thấy sao về điều này?

- Tôi thấy cũng đúng. Ở Việt Nam khác nước ngoài vì khi diễn show nếu có yếu tố truyền thông, viral thì mọi người sẽ chú ý hơn. Show của tôi cũng có rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cũng có những nhân tố viral. Người ta vừa đẹp, vừa diễn được lại vừa viral thì tại sao mình không lựa chọn?

* Có mối quan hệ đặc biệt nào mà Đỗ Long phải khó khăn lắm mới có thể mời tham gia show lần này?

- Khó khăn thì không có, vì khi tôi mở lời thì ai cũng sẽ đồng ý. Thành công của những show trước là một áp lực lớn. Show của tôi quá đông nghệ sĩ, khoảng 50 người tham gia, từ hoa hậu cho đến ca sĩ. Nếu còn chỗ, tôi có thể mời thêm nữa nhưng không gian không cho phép. Đối với những người quen, tôi mời tham gia trình diễn chủ chốt trong show diễn thì hầu như không ai lấy cát sê.

Từng 'nói không' với sao hạng A vì tỏ thái độ

* Đỗ Long khá thân với NTK Lê Thanh Hòa. Anh có ngại việc cạnh tranh trong nghề không?

- Tôi không ngại. Tôi chủ yếu xem các show diễn nước ngoài để học hỏi. Tôi thích gì thì sẽ làm cái đó. Tôi với Hòa chơi với nhau mười mấy năm rồi, nếu có sự cạnh tranh sẽ không thể gắn bó như vậy. Mặc dù có những khách hàng của tôi sau đó trở thành khách hàng của Hòa, nhưng tôi vẫn vui vẻ với điều đó và ngược lại. Nhiều khi chúng tôi còn giới thiệu khách hàng cho nhau.

Đỗ Long thường xem xét thái độ khi làm việc với các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng

NVCC

* Ở Việt Nam, một số người mang danh nhà thiết kế nhưng đạo nhái các mẫu từ nước ngoài, điều đó khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi không ngại chuyện bị quy chụp vì nhắc đến Đỗ Long, trong giới thời trang đều biết sản phẩm của tôi như thế nào. Còn so sánh với những người đó thì tôi không quan tâm. Với những người không ngang hàng thì tôi không để ý.

* Người ta đồn để mặc đồ Đỗ Long thì phải có quan hệ, hoặc phải có nhiều tiền?

- Thật ra cũng đúng. Với những người lạ tôi không quen biết thì đáp ứng tiêu chí là phải có tiền. Tuy trả tiền nhưng phải dễ thương thì tôi mới tiếp, còn kiểu này nọ thì tôi cũng từ chối. Tính tôi đó giờ đã vậy, không phải có tiền quăng ra đó rồi tỏ vẻ thế này, thế nọ. Đã có nhiều người tôi từ chối vì cảm thấy không được tôn trọng. Ví dụ có những doanh nhân hẹn tôi nhưng lại quên. Tôi sẽ không tiếp họ nữa, kể cả họ tuyên bố sẽ mua mấy trăm triệu.

Các nghệ sĩ cũng vậy. Tôi không biết bạn là hạng A hay hạng mấy, nhưng đầu tiên phải dễ thương đã. Đó là cái bạn tồn tại trong nghề. Có những bạn rất mới nhưng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Giống như ngày xưa Cẩm Đan mới vào nghề, không có tiền thuê đầm. Tôi là người cho cô ấy mượn váy, mời diễn một vị trí quan trọng trong show. Lúc đó nhiều người đồn tôi cho Đan diễn để lấy tiền. Nhưng tôi nhớ rất rõ là sau khi diễn xong, tôi trả cho Đan 4 triệu. Cô ấy không có số tài khoản cá nhân, phải nhờ một người bạn để nhận chuyển khoản. Bây giờ khi Đan thành công, cô ấy rất biết ơn tôi.

Tôi cũng từng “say no" vì người ta tỏ thái độ. Nhiều nghệ sĩ hạng A tôi không tiện nói tên nhưng cách làm việc của họ khiến tôi từ chối. Sao hạng A tôi làm với rất nhiều người, không có người này thì có người khác nên quan trọng vẫn là thái độ.

NTK Đỗ Long cho biết trong tương lai, anh sẽ kết hợp với những nhân tố trẻ để mang đến nhiều sự mới mẻ trong các bộ sưu tập thời trang

NVCC

* Trong showbiz, người ta nói thảo mai xíu cho dễ sống. Với Đỗ Long, việc thẳng thắn như vậy có phải là rào cản không?

- Tôi không biết có phải rào cản hay không, nhưng để nói một nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ thì tôi là một trong những người đầu tiên được nhắc đến. Tính cách mình phải như thế nào thì các nghệ sĩ mới xem như anh em trong gia đình. Như tôi làm với Thùy Tiên, Ngọc Trinh, Chi Pu… chúng tôi giống như anh em vậy. Khi tôi nhờ, chưa bao giờ các bạn từ chối.

* Nhưng nếu thân thiết với Ngọc Trinh, Chi Pu… anh lại phải đối mặt với những lời lẽ không hay, như dựa hơi chẳng hạn?

- Tôi thấy bình thường. Tôi làm gì cũng không sợ người ta đánh giá nếu thấy mình làm đúng. Ngay cả việc tôi chơi với Ngọc Trinh, sẽ có những người có cái nhìn không hay hoặc người ta không thích làm với tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Nếu bắt tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn cái tôi cảm thấy là đúng. Tôi chơi với bất kỳ nghệ sĩ nào, không ai được quyền đặt điều kiện hoặc bắt tôi vào thế chọn lựa cả. Những người đó tôi sẽ từ chối đầu tiên.

Chúng tôi chơi ngoài đời rất thân, nhưng vào công việc thì rõ ràng. Ngay cả Ngọc Trinh, Chi Pu… khi làm cùng tôi rất thích vì rất rõ ràng. Tôi làm bản vẽ, đưa các bạn duyệt rồi mới thực hiện. Mọi thứ theo một quy trình và rất uy tín. Khi tôi đã nhận lời thì khó khăn thế nào tôi cũng hoàn thành. Tôi chưa bao giờ để trường hợp nghệ sĩ tới sự kiện mà không có đồ.

* Trong các nghệ sĩ Việt mặc đồ Đỗ Long, anh thấy ai là người phù hợp nhất?

- Nếu để nói một cái tên cụ thể thì tôi không lựa chọn được, nhưng những người tôi đang cộng tác thì rất phù hợp với Đỗ Long, có thể kể đến như Ngọc Trinh, Chi Pu, Minh Hằng, Phạm Hương, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lý Nhã Kỳ...

* Cảm ơn NTK Đỗ Long!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.