Đoàn Minh Tài căng thẳng khi đóng vai già 60 tuổi

18/11/2022 06:57 GMT+7

Vì quay hình trong bối cảnh dịch bệnh còn nóng, lại đảm nhiệm vai diễn tâm lý phức tạp, tuổi cao hơn đời thực khá nhiều nên Đoàn Minh Tài phải bàn bạc với đạo diễn để thể hiện nhân vật được trọn vẹn nhất.

Đoàn Minh Tài căng thẳng khi quay phim trong hoàn cảnh vừa hết giãn cách xã hội

NVCC

Tham gia bộ phim Hoa sơn trà, Đoàn Minh Tài vào vai ông Lâm, chủ tịch công ty bất động sản và có một gia đình êm ấm. Trong một lần bị ám sát, ông Lâm bị mất trí và nhận Trà (Yaya Trương Nhi) là con ruột của mình. Kể từ khi Trà về sống với gia đình ông Lâm, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Được biết, trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, nam diễn viên sinh năm 1984 lúc nào cũng thấp thỏm vì ghi hình trong hoàn cảnh vừa hết giãn cách xã hội. Đoàn Minh Tài kể: "Đó là những chuỗi ngày vô cùng ám ảnh. Vì cứ vài ngày là có người trong đoàn nhiễm Covid-19, thậm chí, diễn viên quay chung cũng bị nhiễm. Ngày nào tôi cũng phải test, uống vitamin C, khử khuẩn… nhưng cuối cùng tôi cũng nhiễm bệnh. Tôi vừa lo cho sức khỏe của mình, vừa lo cho tiến độ đoàn phim nhưng sau cùng mọi thứ ổn thỏa và bộ phim cũng được hoàn thành".

Đoàn Minh Tài đầu tư khá nhiều cho vai diễn trong phim mới

ĐPCC

Đối với Đoàn Minh Tài, vào vai doanh nhân 60 tuổi và có tâm lý không ổn định là một thử thách. "Khó nhất là các phân cảnh ông Lâm bị điên. Tôi phải tính toán từng phân đoạn, mỗi cảnh điên một kiểu khác nhau, có cảnh tôi thêm vào yếu tố hài hước để tránh nhàm chán. Khi diễn xong những cảnh như thế, đầu tôi rất căng, mệt, và rất dễ nổi cáu với những người xung quanh. Tiếp theo, tôi lúc nào cũng phải nghĩ mình đang diễn vai già 60 tuổi và có con 25 tuổi. Tôi vay mượn hình ảnh cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn để dễ nhập vai hơn", nam diễn viên chia sẻ.

Đoàn Minh Tài vào vai doanh nhân lớn tuổi và có mối quan hệ phức tạp với Yaya Trương Nhi. Hiện tại, bộ phim Hoa sơn trà đang phát sóng trên kênh SCTV14

ĐPCC

Bên cạnh đó, Đoàn Minh Tài còn thảo luận với đạo diễn Trần Đôn Nghĩa và Trần Hà Sơn để tạo hình nhân vật của mình được ấn tượng hơn. "Tôi cùng nhà sản xuất và hai đạo diễn tìm cách xây dựng nhân vật ông Lâm thật lãng tử, đẹp và khác biệt so với những nhân vật mà tôi từng đóng. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất ông Lâm là người có mái tóc dài, râu dài, đeo mắt kính cận và rất thời trang. Để giảm bớt lo lắng, tôi cũng tập diễn trước gương, nuôi tóc, để râu vì tôi muốn giữ tâm lý bản thân là một người đàn ông ngũ tuần", Đoàn Minh Tài bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.