Doanh nghiệp bất động sản vẫn là 'quán quân' phát hành trái phiếu huy động vốn

Mai Phương
Mai Phương
16/11/2021 19:13 GMT+7

Lượng trái phiếu do các doanh nghiệp bất động sản phát hành tiếp tục tăng từ đầu năm đến nay.

Ngày 16.11, Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp do Công ty chứng khoán SSI công bố cho thấy các doanh nghiệp bất động sản vẫn dẫn đầu về hoạt động này. Cụ thể trong quý 3/2021, tổng cộng các doanh nghiệp phát hành 188.000 tỉ đồng trái phiếu, giảm 4,1% so với quý trước và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ và giãn cách xã hội tác động đến kế hoạch phát hành của doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức thấp, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 3/2021 vẫn ở mức cao so với trung bình các năm trước. Bất động sản và ngân hàng tiếp tục duy trì là 2 tổ chức phát hành chiếm tỷ trọng nhiều nhất, lên tới 80% tổng lượng phát hành.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn dẫn đầu về phát hành trái phiếu huy động vốn

ngọc thắng

Tính chung 9 tháng năm 2021, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 443.100 tỉ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ 2020. Quán quân phát hành vẫn là các doanh nghiệp bất động sản với lượng trái phiếu trị giá 201.900 tỉ đồng, chiếm 45,5% tổng lượng phát hành. Kế tiếp là các nhà băng đã phát hành trái phiếu trí giá 136.400 tỉ đồng; ngành năng lượng và khoáng sản cũng phát hành trái phiếu trị giá 21.900 tỉ đồng; định chế tài chính phi ngân hàng phát hành lượng trái phiếu trị giá 20.900 tỉ đồng và phát triển hạ tầng đạt 17.500 tỉ đồng...

SSI nhận định: Mặt bằng lãi suất ở mức thấp là động lực chính khiến các doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh phát hành trái phiếu để có thể huy động vốn được nhanh chóng và giảm áp lực lên chi phí tài chính. Theo đó, lãi suất phát hành bình quân của các trái phiếu doanh nghiệp (loại trừ trái phiếu ngân hàng) trong quý 3/2021 là 9,3%, giảm 1,1% so với cuối năm 2020, trong khi đó mặt bằng lãi suất cho vay chỉ giảm khoảng 0,6 - 0,7% trong cùng giai đoạn. Việc huy động vốn thông qua kênh trái phiếu cũng giúp các doanh nghiệp chủ động hơn cho nguồn vốn vay trung và dài hạn với khối lượng lớn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.