Doanh nghiệp Việt 'đại hạ giá' gạo cho Indonesia?

Chí Nhân
Chí Nhân
23/05/2024 08:23 GMT+7

Trong khi các doanh nghiệp Thái Lan giữ giá gạo ở mức cao thì một số doanh nghiệp Việt Nam đã giảm mạnh giá bán gạo cho Indonesia.

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) vừa công bố kết quả mở thầu tháng 5. Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng Indonesia đều mở thầu gạo với số lượng 300.000 tấn. Đây là đợt mở thầu thất bại đầu tiên trong năm nay khi Bulog chỉ mua được số lượng gạo bằng phân nửa so với kế hoạch 300.000 tấn. Nguyên nhân là do Bulog đã trả giá quá thấp, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tham gia thầu không đồng ý bán. Trong số 150.000 tấn trúng thầu có 90.000 tấn đến từ các doanh nghiệp Việt Nam, phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp quốc tế sử dụng nguồn gạo từ Pakistan và Myanmar.

Doanh nghiệp Việt đang phá giá gạo trên thị trường quốc tế


Doanh nghiệp Việt đang phá giá gạo trên thị trường quốc tế

L.T

Công ty Lộc Trời trúng thầu 2 lô, số lượng 60.000 tấn, với mức giá 563 USD/tấn, giảm tới 16 USD so với giá chào ban đầu 579 USD/tấn.

Đơn vị còn lại là Công ty Thuận Minh trúng thầu 30.000 tấn, chào giá thấp nhất trong số các doanh nghiệp dự thầu, chỉ 564,5 USD/tấn.

Doanh nghiệp Việt giảm giá gạo cho Indonesia

Nếu so với giá gạo mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) công bố 587 USD/tấn thì giá trúng thầu của Lộc Trời thấp hơn đến 24 USD/tấn, còn Công ty Thuận Minh thấp hơn 22,5 USD/tấn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp quốc tế trúng thầu với giá thấp nhất 621,5 USD/tấn - cũng là giá chào ban đầu. Còn giá gạo trúng thầu cao nhất tới 629 USD/tấn, chỉ giảm 4 USD/tấn so với giá chào thầu, giá trúng thầu này cao hơn giá của Công ty Lộc Trời đến 66 USD/tấn.

Có 3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự thầu 3 lô, mỗi lô 20.000 tấn với giá chào từ 579 - 582 USD/tấn. Các đơn vị này và Bulog tiếp tục thương lượng lại về giá.

Doanh nghiệp Việt 'đại hạ giá' gạo cho Indonesia?- Ảnh 2.

Doanh nghiệp Việt trúng thầu gạo ở thị trường Indonesia với giá "bèo"

Nguồn: SSricenews

Đáng chú ý, ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan chào thầu 3 lô mỗi lô 30.000 tấn với các mức giá thấp nhất là 649 USD/tấn - bằng với giá mà Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) công bố. Các mức giá còn lại là 656,58 và 658,5 USD/tấn. Các doanh nghiệp Thái kiên quyết không giảm giá và Bulog sẽ phải mời lại thầu trong thời gian tới.

Kết quả trên cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang bán gạo với mức đại hạ giá, khi thấp hơn Thái Lan đến gần 100 USD/tấn. Trong khi nhiều năm qua, giá gạo Việt Nam luôn cao hơn Thái Lan, có thời điểm cao hơn đến 100 USD/tấn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến uy tín và giá gạo. Đây có thể là một phần nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo liên tục kêu lỗ bất chấp giá gạo giảm sâu hay tăng cao. 

Đáng chú ý, trong khi chúng ta giảm mạnh giá gạo bán cho Indonesia thì trong một diễn biến mới nhất theo VFA và TREA, trong khoảng 10 ngày qua, giá gạo thế giới có xu hướng tăng trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.